Công bố Nông Thượng đạt xã nông thôn mới nâng cao và Khai mạc Hội xuân TP. Bắc Kạn năm 2024

Sáng 17/02 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại sân văn hóa – thể thao thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, UBND thành phố Bắc Kạn long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khai mạc Hội xuân thành phố Bắc Kạn.

Quang cảnh buổi lễ.

Đến dự sự kiện, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và đại biểu sở, ngành đến dự buổi lễ.

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố… Đến dự và tặng hoa chúc mừng xã Nông Thượng có đồng chí Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh… lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cán bộ, Nhân dân thành phố Bắc Kạn cùng du khách.

Sau khi lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn dâng hương là nghi thức Lễ Cầu mùa, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, Nhân dân làm ăn thuận lợi, may mắn và ấm no.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã công bố và trao Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định công nhận và chúc mừng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Sau hơn 12 năm triển khai, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh. Đến nay, Bắc Kạn đã có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 63 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.Thành phố Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối với Nông Thượng, năm 2017 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với tinh thần phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, đến nay xã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều đổi mới, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa; thu nhập bình quân đạt 54,6 triệu đồng/người/năm; đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chỉ còn 6,18%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích xã Nông Thượng đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí mong muốn xã phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; phát huy vai trò chủ thể của người dân; tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; phát huy tốt lợi thế, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề ra; khai thác tốt các công trình đã đầu tư; giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

Phát biểu khai mạc Hội xuân, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, ban, ngành trong tỉnh; sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong xây dựng, duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; phấn đấu xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới…

Sau phần lễ, Hội xuân thành phố Bắc Kạn đã tưng bừng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như: Múa sư tử, tung còn, bịt mắt đập niêu, kéo co, kéo cóc, thi làm bánh giầy, thi bóng chuyền hơi, cắm trại… thu hút sự tham gia, cổ vũ sôi động của Nhân dân và du khách thập phương. Tối cùng ngày, Hội xuân diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ, trao giải các phần thi, cắm trại; giao lưu lửa trại và bế mạc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Công bố Quyết định công nhận xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khai mạc Hội xuân thành phố Bắc Kạn:

Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày hội do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn.

Lễ Cầu mùa, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no ấm...

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn dâng hương tại Lễ Cầu mùa.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đánh trống khai hội.

Màn múa lân sư rồng.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham gia tung còn.

Clip đông đảo người dân và du khách chơi tung còn.

Chỉ ít phút, đã có quả còn được tung trúng hồng tâm trên ngọn cây nêu.

Cuộc thi giã bánh giầy.

...Sự khéo léo của những phụ nữ địa phương trong phần thi giã và làm bánh giầy

Tại Hội xuân có nhiều trại được trang trí đẹp mắt, thu hút nhiều người dân, du khách thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm.

Sôi động trò bịt mắt đập niêu.

Một cô gái khéo léo đoạt phần thưởng trong phần thi bịt mắt đập niêu.

Trò đi cà kheo là thách thức với nhiều người về độ khó.

Các gian hàng OCOP và nông sản địa phương tại Hội xuân.

Đăng Bách

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/cong-bo-nong-thuong-dat-xa-nong-thon-moi-nang-cao-va-khai-mac-hoi-xuan-tp-bac-kan-nam-2024-post60905.html