Công bố hai bài hát mới của cố nhạc sĩ Văn Cao

QĐND - Sáng 12-11 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.

QĐND - Sáng 12-11 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.

Nhạc sĩ Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15-11-1923, tại Lạch Tray (Hải Phòng), quê gốc ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trong nền âm nhạc nước nhà, Văn Cao được xem là một “tượng đài” với 2 mảng: Tình ca và hùng ca. Không chỉ là một cây đại thụ của tân nhạc Việt Nam, ông còn là một nhà thơ, một họa sĩ tài hoa với nhiều tác phẩm giá trị.

Trong dịp này, gia đình nhạc sĩ Văn Cao sẽ tổ chức đêm nhạc Văn Cao vào tối 22-11 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao - trưởng nam của nhạc sĩ Văn Cao cho biết, đêm nhạc sẽ lần đầu tiên công bố hai bài hát trong di cảo của nhạc sĩ. Cũng trong đêm nhạc, lần đầu tiên khán giả được thưởng thức bài “Tiến quân ca” theo phong cách hợp xướng. Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của NSND Quang Thọ, NSưT Ánh Tuyết, ca sĩ Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh…

CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/36/36/272604/Default.aspx