Công an xã tham gia giải phóng mặt bằng dự án cao tốc nhờ dân vận khéo

Với cách làm dân vận 'Kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục' gắn với tăng cường gần dân, bám dân, phát huy dân chủ của Công an các xã ở thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) - địa phương có dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua, hàng ngàn hộ dân đã bàn giao mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Những ngày này, gia đình hộ ông Huỳnh Ngọc Khanh (thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ) khẩn trương đổ móng, xây nhà mới tại khu tái định cư khang trang ngay trung tâm xã Phổ Nhơn. Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua, diện tích đất ở và đất vườn của gia đình ông Khanh bị thu hồi trên 1.000m2, cùng 2 căn nhà cấp 4.

Nhiều hộ dân xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ làm nhà mới để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc.

Sau khi được chính quyền địa phương, Công an xã tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã chủ động tháo gỡ, dọn dẹp, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. "Ở tuổi 76 này được bố trí chỗ ở khu tái định cư như vầy đối với tôi quá là sung sướng. Cơ sở hạ tầng đường sá, điện, nước đầy đủ tiện nghi. Nhà nước lo cho người dân chu đáo như vầy tôi thấy rất mãn nguyện", chỉ tay về lô đất đang xây nhà trong khu tái định cư, ông Khanh bộc bạch thêm.

Theo bà Huỳnh Thị Sáu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn, trong quá trình thực hiện, nếu hộ nào chưa đồng thuận thì Công an xã, chính quyền địa phương cùng với mặt trận thôn Phước Lợi đến từng nhà để vận động, giải thích. Trường hợp hộ nào vẫn kiên quyết không bàn giao mặt bằng thì UBND xã có văn bản mời Tổ vận động của thị xã Đức Phổ về đối thoại, giải thích. "Đến các hộ nhiều lần, có nhiều hộ không hợp tác việc đồng thuận nhưng chúng tôi không ngại khó mà nản. Không đi trưa thì đưa tối, dù khó khăn vẫn đi gặp cho được gia đình vận động cho nên từ đó các hộ dân thấy việc làm đúng nên đồng thuận với chính quyền địa phương", bà Sáu chia sẻ.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua thị xã Đức Phổ có chiều dài 30km. Thị xã Đức Phổ cũng đã bố trí 11 khu tái định cư với 727 lô đất cho người dân. Tại xã Phổ Nhơn, chính quyền và Công an xã đã vận động, tuyên truyền người dân bàn giao 99% diện tích đất nông nghiệp nơi có dự án đi qua. Riêng đất do Nhà nước quản lý, người dân xã Phổ Nhơn đã thu hoạch cây và hoàn tất việc giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Bảo Toàn, Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn cho biết, ban đầu khó khăn nhất đối với việc vận động, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đó là áp giá đền bù theo giá đất miền núi nên người dân không đồng tình. Sau đó, UBND tỉnh cho cơ chế nhân hệ số 2.25% để ngang bằng với các xã đồng bằng. Từ cơ chế này, chính quyền địa phương thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tạo sự đồng thuận để cùng chính quyền thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. "Cả hệ thống chính trị của địa phương đã vào cuộc và chúng tôi thành lập tổ đến nhà dân và trường hợp người dân chưa đồng tình thì chúng tôi đến vận động, càng khó hơn thì đích thân đồng chí Bí thư, tôi cùng Trưởng Công an xã cùng phối hợp với các thôn đi đến từng nhà. Từ đó người dân dần dần người dân thấu hiểu, đồng thuận do đó người dân chấp nhận giao đất", ông Toàn cho biết.

Trung tá Đào Văn Minh, Trưởng Công an xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ chia sẻ, trong công tác giải phóng mặt bằng đã phát sinh các khó khăn, đòi hỏi phải kịp thời tháo gỡ để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công an xã tham mưu chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực gặp gỡ, đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án và Công an xã đã giải quyết thấu tình, đạt lý nhiều trường hợp...

Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ cho biết nhiều trường hợp lúc đầu rất là vướng, nhân dân không đồng tình nhưng khi Công an xã xuống giải thích, tuyên truyền vận động có lý có tình, nhiều người dân tự giác tháo dỡ các công trình, chặt cây rồi bàn giao mặt bằng cho địa phương. “Thực tế này càng cho thấy giá trị của việc thường xuyên bám sát với địa bàn, gần dân, sát hộ gia đình của lực lượng Công an cơ sở”, Đại tá Đào Quang Minh khẳng định.

Thành Sự

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/cong-an-xa-tham-gia-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-nho-dan-van-kheo-i710476/