Công an xã, phường được xử phạt vi phạm giao thông

Ngoài việc tăng mức xử phạt, công an các xã, phường có thể xử phạt trực tiếp người vi phạmgiao thông trong phạm vi quản lý.<br>

Hai ngày trước khi Nghị định 34/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực, lực lượng liên ngành gồm thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an Hà Nội và các lực lượng liên ngành sẽ bố trí lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự giao thông trên các tuyến đường.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong cuộc trao đổi với báo chí chiều nay, 18/5.

Ông Tân cũng cho biết, khác với các quy định trước đây về xử phạt giao thông, Nghị định 34/CP của Chính phủ lần này cho phép công an xã phường được tham gia xử phạt người vi phạm giao thông.

Ngoài việc tăng mức xử phạt gấp đôi, công an các xã, phường có thể xử phạt trực tiếp người vi phạm trật tự giao thông trên đường thay vì chỉ được phép dừng, mang phương tiện về trụ sở. Tuy nhiên, các lực lượng này chỉ được xử phạt trong phạm vi quản lý là các đường liên thôn, xã, phường.

Theo ông Trần Ngọc Ánh, đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát giaothông Hà Nội, như vậy sẽ có 7 lực lượng có quyền xử phạtvề vi phạm trật tự an toàn giao thông, bao gồm: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự xãhội, cảnh sát phản ứng nhanh, công an xã phường, Ủy ban Nhân dân cáccấp.

Ông Ánh cũng cho biết thêm: “Nước ta hiện nay chủ yếu dùng sức người đểhướng dẫn điều hành chỉ huy giao thông nên lực lượng cảnh sát không thểđủ. Vì vậy cần phải có điều chỉnh phối hợp với các lực lượng liên ngànhbao gồm lực lượng công an, thanh tra, công an xã và cả dân phòngphường, xã tham gia tăng lên về số lượng để cùng giải quyết vấn đề này.”

Về công tác triển khai Nghị định 34/CP, ông Tân cũng cho hay việc duy tu hạ tầng giao thông như bổ sung, sơn kẻ, biển báo, biển chỉ dẫn hướng dẫn giao thông, công tác cắm biển phân định ranh giới nội - ngoại thành và trên các tuyến đường sẽ được hoàn thành trước 16 giờ ngày 19/5.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành tổ chức phân luồng trên các tuyến đường, các điểm "đen" giao thông, nhằm gỡ 46 nút giao thông trên địa bàn thành phố có nguy cơ xảy ra ùn tắc./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/cong-an-xa-phuong-duoc-xu-phat-vi-pham-giao-thong/20105/45577.vnplus