Công an xã Cao Ngạn: Vận động một học sinh giao nộp 18 quả pháo tự chế

Được Công an xã Cao Ngạn (TP. Thái Nguyên) tuyên truyền, vận động, hồi 10 giờ 30 phút ngày 26-12, cháu N.T.T., sinh năm 2008, đã đến trụ sở Công an xã giao nộp 18 quả pháo tự chế.

Cháu N.T.T. và đại diện gia đình tại trụ sở Công an xã Cao Ngạn (TP. Thái Nguyên).

Tại cơ quan Công an, T. trình bày: Khoảng 2 tháng trước, T. đã lên mạng xã hội để tìm hiểu cách tự chế pháo nổ và đặt mua các thành phần chế tạo thuốc pháo về nhà. Theo công thức đã xem, T. bắt chước trộn các thành phần và tự cuốn được 18 quả pháo hình trụ tròn bằng bìa sách, giấy báo với các kích cỡ to, nhỏ khác nhau.

Công an xã Cao Ngạn đã lập hồ sơ, yêu cầu T. và gia đình ký cam kết sẽ không tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Số pháo tự chế cháu N.T.T. giao nộp cho cơ quan Công an.

Liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên tự chế pháo nổ, vừa qua, Công an xã Cao Ngạn đã phát hiện vụ việc một học sinh tự chế pháo nổ. Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15-12, tại khu vực ruộng lúa của một hộ dân ở xóm Cầu Đá có tiếng nổ lớn, lực lượng Công an xã đã xác minh, truy xét, xác định được đối tượng đốt pháo.

Ngay sau đó, cháu N.Đ.K., sinh năm 2007, cư trú trên địa bàn xã (K. là học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên) đã đến Công an xã Cao Ngạn đầu thú. Tại cơ quan Công an, K. khai nhận sáng ngày 15-12, K. đã sử dụng điện thoại vào mạng xã hội nghiên cứu cách làm pháo từ diêm. Sau đó, K. đã mua nguyên liệu về tự chế được 3 quả pháo nổ (cuốn bằng giấy vở học sinh). Tối cùng ngày, K. đi xe máy, rủ hai bạn đi chơi và đã đốt pháo ném xuống ruộng lúa của một hộ dân ở xóm Cầu Đá.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do hậu quả từ tình trạng tự chế pháo nổ, nhẹ thì có người bị thương, nặng hơn là mất cả tính mạng. Bởi vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, tránh nguy cơ các em và chính người nhà trở thành nạn nhân của pháo tự chế. Đồng thời, các trường học cũng cần tăng cường giáo dục học sinh về vấn đề này.

Vật chứng thu giữ gồm 1 thùng cát tông bên trong có 12 hộp pháo dàn loại 36 quả/1 dàn (với tổng khối lượng 17kg) và một số đồ vật, tài sản khác.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cương cùng tang vật tại cơ quan Công an T.P Sông Công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Sông Công đang tạm giữ toàn bộ tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/202312/cong-an-xa-cao-nganvan-dong-mot-hoc-sinh-giao-nop-nhieu-phao-tu-che-ff4120c/