Công an viên vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Sau 3 ngày kiên trì vận động, trước sự gần gũi, chân thành cũng như sự phân tích cái đúng, cái sai của anh Nguyễn Văn Toàn, Công an viên xã Đắk Ngo, đối tượng Trần Văn Đại đã ra đầu thú tại Cơ quan Công an.

Ngày 1/11, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Văn Toàn - Công an viên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức về thành tích xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm.

Trước đó, được sự phân công của cấp trên, anh Nguyễn Văn Toàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh xác minh, truy bắt đối tượng Trần Văn Đại (38 tuổi), trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh truy nã về tội hủy hoại tài sản theo Quyết định số 04 ngày 1/8/2011. Đây là đối tượng chính trong vụ án chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày 22/4 tại xã Đắk Ngo. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng Trần Văn Đại hiện đang lẩn trốn ở trong rừng sâu thuộc địa bàn xã Đắk Ngo, rất khó khăn trong việc truy bắt.

Là người thông thuộc địa bàn, lại có uy tín, anh Nguyễn Văn Toàn được phân công vào tiếp cận gia đình và vận động đối tượng ra đầu thú. Không ngại khó khăn, anh đã băng rừng vào thuyết phục, khuyên bảo đối tượng. Sau 3 ngày kiên trì vận động, trước sự gần gũi, chân thành cũng như sự phân tích cái đúng, cái sai của anh Nguyễn Văn Toàn , đối tượng Trần Văn Đại đã ra đầu thú tại Cơ quan Công an

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2011/11/159042.cand