Công an triệt phá sới bạc núp bóng phòng trà hát với nhau

Sới bạc do Lê Văn Mão và Nguyễn Thị Kim Liên cầm đầu. Mão sử dụng tầng 1 của phòng trà để đặt sòng bạc, Liên sẽ được hưởng lợi từ kinh doanh trà nước và đồ ăn phục vụ con bạc.

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết, qua công tác điều tra địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện sới bạc núp bóng dưới vỏ bọc của một phòng trà do Lê Văn Mão (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kim Liên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Mão và Liên cầm đầu sới bạc.

Theo cơ quan điều tra, thấy nhân tình kinh doanh phòng trà ế ẩm, Lê Văn Mão nảy sinh ý định rủ rê Nguyễn Thị Kim Liên nhượng lại mặt bằng để gã kinh doanh đỏ đen thu tiền xâu. Thấy Mão là người từng trải, có kinh nghiệm hoạt động trong giới cờ bạc, Liên gật đầu chấp nhận.

Theo kế hoạch, Mão sẽ sử dụng tầng 1 của phòng trà để bày trí, sắp đặt sòng. Còn Liên sẽ được hưởng lợi từ món hời kinh doanh trà, nước và đồ ăn phục vụ con bạc.

Để đối phó Công an, Mão không cho con bạc ăn, chia, chung tiền tại chỗ mà phát giấy ô ly để ghi điểm. Hắn quy ước, 1 điểm là 1 chi tương ứng 100 ngàn đồng. Cứ sau một canh bạc, các đối tượng sẽ dựa vào đó để quy đổi điểm thành tiền và dùng tài khoản ngân hàng để chung tiền cho nhau.

Việc không dùng tiền mặt để ăn thua sẽ giúp Mão né tránh được sự chú ý của lực lượng chức năng. Trong trường hợp bị Công an “sờ gáy”, Mão cũng thống nhất với con bạc khai nhận chỉ đánh bài tính điểm chung độ bằng nước và cơm trưa.

Mão cùng Liên đã đưa sới bạc hoạt động từ đầu tháng 9/2023. Mỗi ngày, sới bạc mời gọi được hàng chục con bạc thuộc diện “lắm của nhiều tiền” tìm đến để sát phạt. Trong số này, còn có nhiều đối tượng nằm trong diện tội phạm cờ bạc chuyên nghiệp, có nhiều tiền án.

Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Trưa ngày 7/10, sau quá trình tổ chức trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động của sới bạc núp bóng phòng trà tại địa chỉ 12 Độc Lập, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Tân Thành đã bất ngờ tổ chức kiểm tra hành chính bên trong sới bạc do Mão và Liên cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt trên hai chiếu bạc, một đối tượng làm nhiệm vụ ghi điểm, thu giữ số tiền phục vụ cho nhu cầu đánh bạc của các đối tượng là hơn 136 triệu đồng, riêng số tiền xâu mà Mão thu được từ các con bạc là 3,2 triệu đồng.

Tại Công an, Mão khai nhận cùng Liên lên kế hoạch tổ chức cờ bạc sau khi nhận thấy đây là địa điểm thích hợp. Các con bạc muốn vào cửa chơi phải có ít nhất từ 50 triệu đồng trong tài khoản. Đây là yêu cầu tiên quyết mà Mão đưa ra để sàng lọc con bạc, tránh tình trạng khách chơi thua rồi… “bùng nợ”. Mão giao ước, trong suốt quá trình đánh bạc, các con bạc đánh thắng ăn từ 24 đến 62 chi thì phải nộp cho Mão tiền xâu 1 chi; từ 62 đến 124 chi thì phải nộp tiền xâu 2 chi. Còn thắng từ 124 chi trở lên thì phải nộp cho chủ sòng tiền xâu 3 chi.

Để giữ chân con bạc, Mão cùng Liên trực tiếp cùng tham gia chơi đỏ đen, ăn thua tiền cùng khách. Tổng cộng số tiền mà các đối tượng đã ăn thua lên đến hơn 152 triệu đồng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng có liên quan để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 BLHS và tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS./.

Đại Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/cong-an-triet-pha-soi-bac-nup-bong-phong-tra-hat-voi-nhau-147271.html