Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua sàn giao dịch BO

Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh qua sàn giao dịch BO, bắt giữ 12 nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố.

12 nghi phạm bị công an bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền khoảng 200 tỷ đồng, bắt giữ 12 nghi phạm.

Đầu tháng 1/2023, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện một nhóm đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân trực tuyến (sàn giao dịch BO).

Qua điều tra, công an xác định Hà Văn Hiếu (SN 1999, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) là người cầm đầu đường dây này.

Để điều hành, Hiếu lập các nhóm đại lý cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Khi giới thiệu được người chơi tham gia, đại lý sẽ được hưởng hoa hồng.

Hà Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)

Riêng tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (SN 1996, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ).

Giúp việc đắc lực cho Tuấn Anh có Phan Trọng Huy (SN 1996, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh), Trương Văn Công (SN 1997, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp).

3 thanh niên điều hành đường dây đánh bạc tại Nghệ An. (Ảnh: CANA)

Sau quá trình điều tra, từ ngày 28/1 đến ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 12 nghi phạm tại nhiều tỉnh, thành phố.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 điện thoại, 5 máy tính và nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, công an chứng minh được tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm 2023 đến nay khoảng 200 tỷ đồng.

Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-an-triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-san-giao-dich-bo-post671370.html