Công an TP.Thủ Đức bắt hai phụ nữ dàn cảnh gây ra 6 vụ trộm tại các cửa hàng

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bắt được 2 phụ nữ chuyên trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện của TPHCM. Thủ đoạn của cặp đôi này là tiếp cận các cửa hàng điện thoại, shop thời trang, cửa hàng kinh doanh thực phẩm… để lén lút lấy trộm tài sản, trong đó đặc biệt là điện thoại di động đắt tiền.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7 giờ sáng 12/02/2023, chị Phạm Thị Trang (SN 1999, HKTT: xã Hà Linh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; cư trú đường 8, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức) đến cửa hàng Fresh Food ở số 175 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức bán hàng.

Trong lúc đang bán hàng thì chị Trang để 2 điện thoại di động hiệu Apple Iphone SX Max và điện thoại SamSung A73 trên quầy tính tiền. Đến khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, chị phát hiện bị mất 2 điện thoại. Nghi ngờ thủ phạm là khách đến mua hàng nên sau đó chị Trang đến Công an phường Linh Trung trình báo sự việc để mong được cơ quan công an truy bắt thủ phạm.

Đối tượng giả vờ mua quần áo rồi thò tay lấy trộm điện thoại

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Linh Trung trích xuất hệ thống camera an ninh của cửa hàng thì hình ảnh ghi nhận lại được những kẻ nghi vấn.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 17 phút sáng, sau khi chị Trang mở cửa hàng được một lúc thì có 2 phụ nữ vào cửa hàng mua đồ. Hai người này sử dụng xe mô tô hiệu Honda Wave BS: 59L3-380.93 dừng xe trước cửa hàng Fresh Food, người ngồi sau đi vào cửa hàng giả vờ mua hàng, lợi dụng lúc chị Trang không cảnh giác, đối tượng đã nhanh tay lấy trộm 2 điện thoại bỏ vào túi quần rồi ra ngoài lên xe người phụ nữ chờ sẵn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra trong 3 phút.

Đối tượng đứng bên ngoài cửa hàng cảnh giới cho đồng bọn vào trong trộm tài sản

Chị Trang cho biết, chiếc điện thoại di động hiệu Apple Iphone SX Max màu Glod mua vào tháng 7/2022 với giá gần 10 triệu đồng, chiếc điện thoại Sam Sung A73 cũng mua cùng thời điểm trên với giá gần 7 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ trộm, nhận định nhiều khả năng đây là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, Đội cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng trinh sát tăng cường tuần tra mật phục.

Sau nhiều ngày đeo bám, theo dõi, vào trưa 21/4/2023, cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm nhận dạng rất giống với cặp đôi lấy trộm tài sản tại cửa hàng Fresh Food nên đã đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây các đối tượng khai nhận là Lê Nguyễn Thanh Thảo (SN 1988, ngụ phường 7, quận Tân Bình, TPHCM) và Võ Thị Mỹ Dung (SN 1972, ngụ ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Hai đối tượng Lê Nguyễn Thanh Thảo và Võ Thị Mỹ Dung

Qua đấu tranh của cảnh sát hình sự, Thảo và Dung khai nhận chính là thủ phạm lấy trộm tài sản của chị Trang. Do thiếu tiền tiêu xài, vào ngày 11/02/2023, Thảo gọi điện rủ Dung đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 5 giờ 45 phút sáng 12/02/2023, Thảo và Dung gặp nhau tại một quán nước gần vòng xoay Trung Sơn, huyện Bình Chánh cùng nhau bàn bạc đi trộm tài sản. Hai ả sử dụng chiếc xe Wave đi từ Bình Chánh rảo qua nhiều địa bàn các quận, huyện ở TPHCM để tìm cơ hội.

Khi đến địa bàn phường Linh Trung, TP.Thủ Đức quan sát thì phát hiện cửa hàng tạp hóa Fresh Food nên cặp đôi tiếp cận lấy trộm 2 điện thoại của chị Trang. Thủ đoạn là Dung dựng xe bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Thảo vào trong giả vờ mua hàng rồi thừa cơ hội lấy trộm điện thoại. Với số tài sản trộm được, chúng đem bán cho một người đàn ông ở Quận 4 được 3,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra mở rộng, Lê Nguyễn Thanh Thảo và Võ Thị Mỹ Dung còn khai nhận, với thủ đoạn như trên chúng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Thủ Đức và các quận, huyện khác ở TPHCM. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Xác minh tại địa phương, đối tượng Thảo từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Dung có 2 tiền án trộm cắp tài sản.

Nhằm để tiếp tục điều tra làm rõ, Công an TP.Thủ Đức kêu gọi những ai, cửa hàng nào từng là nạn nhân của các bị can trên hãy nhanh chóng đến trình báo tại Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức để cung cấp thông tin cần thiết cho CQĐT củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Clip ghi lại hình ảnh đối tượng trộm tài sản tại cửa hàng:

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cong-an-tpthu-duc-bat-duoc-2-phu-nu-chuyen-trom-tai-san-tai-cac-cua-hang_146413.html