Công an TP Hồ Chí Minh xử lý nhiều đối tượng dán quảng cáo, cho vay 'tín dụng đen'

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ Phạm Duy Anh (SN 1993), Đào Trọng Đức (SN 1996), cùng ngụ TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993), ngụ tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Chiến (SN 1995), ngụ TP Hà Nội, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an phường Linh Trung tuần tra trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung), phát hiện Duy Anh và Đức đang đi dán tờ rơi với nội dung cho vay “tín dụng đen”.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số điện thoại 07854xxx của Duy Anh xuất hiện trên các tờ rơi dán trên các cột điện, bờ tường... trùng với số điện thoại cho vay “tín dụng đen”.

Bốn đối tượng Phạm Duy Anh, Đào Trọng Đức, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Chiến.

Tại Cơ quan Công an, Duy Anh thừa nhận đã cho 31 người vay tiền với hình thức tiền góp, lãi suất từ 142%/năm đến 1.825%/năm, tức là gấp từ 7,1 lần đến 91,25 lần so với quy định cho vay trong giao dịch dân sự, số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay hơn 122 triệu đồng.

Cũng qua công tác tuần tra, Đội CSHS Công an TP Thủ Đức phát hiện Tuấn và Chiến dán tờ rơi cho vay. Qua kiểm tra, Công an phát hiện Chiến và Tuấn có số điện thoại cho người khác vay tiền và lấy lãi.

Hai người này khai nhận cho khoảng 36 người vay với lãi suất từ 24% đến 30%/tháng, cao gấp 11,7 đến 18 lần so với lãi suất quy định. Tính tới thời điểm bị phát hiện, mức thu lợi bất chính khi cho người khác vay tiền của Chiến hơn 116 triệu đồng, Tuấn hơn 3,2 triệu đồng.

Bốn đối tượng này khai nhận, ngoài việc tự đi dán tờ rơi để thu hút người vay thì nhóm còn thuê người khác đi dán vào các khung giờ khuya, vắng người để tránh sự phát hiện. Đồng thời, những người này cho vay với hình thức, thủ tục đơn giản, chỉ cần CMND/CCCD, không cần thế chấp.

Hai đối tượng Lê Văn Long, Nguyễn Văn Thanh bị buộc phải bóc xóa các nội dung sai phạm đã thực hiện.

Cũng sáng 26/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn, Tổ tuần tra Chi đoàn Công an xã Xuân Thới Thượng đã phát hiện 2 đối tượng là Lê Văn Long (SN 2001) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1998, cùng quê Ninh Bình) đang thực hiện hành vi dán quảng cáo với nội dung “tín dụng đen” trên các trụ đèn chiếu sáng thuộc địa bàn xã.

Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng thực hiện bóc xóa các nội dung sai phạm đã thực hiện, đồng thời, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền về hành vi dán các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng với số tiền 1,5 triệu đồng đối với hành vi trên...

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cong-an-tp-ho-chi-minh-xu-ly-nhieu-doi-tuong-dan-quang-cao-cho-vay-tin-dung-den-i698204/