Công an TP HCM kết luận không có việc bé gái lớp 1 bị xâm hại ở trường

"Cơ quan điều tra đã rất thận trọng, thậm chí xác minh kéo dài so với luật định, giám định tới lui rất nhiều lần. Kết quả cuối cùng xác định không có việc cháu bé bị xâm hại nên không khởi tố vụ án" - thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP HCM cho biết.

Theo thông tin trên báo Vnexpress, ngày 16/5, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP HCM - cho biết không có dấu hiệu tội phạm trong vụ tố cáo bé gái lớp 1 ở quận Thủ Đức bị xâm hại.

"Cơ quan điều tra đã rất thận trọng, thậm chí xác minh kéo dài so với luật định, giám định tới lui rất nhiều lần. Kết quả cuối cùng xác định không có việc cháu bé bị xâm hại nên không khởi tố vụ án", tướng Minh nói.

Báo Vnexpress cũng cho hay, theo điều tra, khi cùng người giám hộ làm việc với cảnh sát, bé gái cho biết sáng 14/2 sau khi ăn kem tại căn tin trường, cháu và một số bạn về phòng nghỉ. Khi cô giáo chủ nhiệm chưa vào lớp, em bị té từ trên bàn xuống khi đùa giỡn cùng bạn, va vào cạnh bàn (nơi có móc treo cặp).

Bị đau ở bộ phận sinh dục, cô bé vào nhà vệ sinh xem thấy chảy máu nên lấy giấy lau, sau đó kể lại sự việc với cô chủ nhiệm và bảo mẫu.

Chị C., mẹ cháu bé làm việc với Tổ chức bảo về quyền trẻ em TP. HCM để theo đuổi sự việc - Ảnh: Dân Trí

Về nhà mẹ phát hiện phần kín bị tổn thương, gặng hỏi thì cháu nói bị ngã. Do mẹ không tin, hỏi đi hỏi lại nhiều lần nên bé phải nói dối là "bị chú áo đỏ xâm hại". Các bạn học đều xác nhận với cảnh sát chuyện cô bé bị té chảy máu.

Ngoài ra, những người làm việc tại trường từ bảo vệ, quản lý căn tin, nhân viên làm vệ sinh… khẳng định buổi trưa hôm đó không có người lạ vào trường.

Kiểm tra hệ thống camera, cảnh sát ghi nhận có tổng cộng 8 cái được bố trí xung quanh trường, song không quay trực tiếp vào lớp học. Từ 9h đến 12h hôm đó không thấy người lạ vào trường.

Camera số 7 ở khu vực nhà vệ sinh ghi nhận nam thiếu niên đi xe đạp điện vào phía sau hành lang, dựng xe vào gốc cây rồi đi vào dãy lớp 1. Cậu bé là con trai của một giáo viên trường và không có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, camera số 4 từ thời điểm 11-15h không hoạt động do gặp sự cố. Trước đó, trường có cuộc họp nên phân công người dọn dẹp hội trường. Chị lao công không biết camera này gắn chung với hệ thống điện ở hội trường, khi dọn xong cúp cầu dao tổng khiến nó không ghi hình được. Công an TP HCM đã thu camera, ổ cứng để trưng cầu giám định, phục hồi lại dữ liệu nhưng không có.

Về kết quả giám định "có tế bào nam trong dịch âm đạo" cháu bé, ông Minh cho hay có nhiều lý do, tác nhân gây ra, không loại trừ do vật thể trung gian. Mẫu ADN thu được trên quần bé gái là của người cha - có thể do giặt quần áo chung. Từ đó, nhiều khả năng trong quá trình sinh hoạt, cháu bé lau chùi sẽ vô tình mắc phải.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Tuổi trẻ thông tin thêm, kết quả giám định cũng kết luận màng trinh cháu bé không rách, không phát hiện thấy tinh trùng. Đồng thời cũng không phát hiện tinh trùng trên quần thể thao và hai quần lót của cháu bé mà bà C. - mẹ cháu bé cung cấp.

Mẹ cháu bé cho rằng một người tên Đ. có hành vi xâm hại con mình nhưng không cung cấp cơ sở quy buộc người trùng tên.

Kết quả điều tra xác định ngày 14/2, anh Đ. không có mặt tại trường tiểu học này, không có các đặc điểm nhận dạng do bà C. cung cấp như hình xăm ở lưng và ót, đeo vòng ở cổ chân.

Qua kiểm tra đặc điểm và thân thể của của Đ. và những người nam có mặt tại hiện trường hoặc có tiếp xúc với cháu bé, nghi vấn có điều kiện xâm hại, nhưng không có ai có đặc điểm như trên.

Báo Vietnamplus dẫn nguồn thông tin từ Công an TP HCM cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh khẩn trương, khách quan, toàn diện, đầy đủ và thận trọng, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật hiện hành trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố. Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết luận: Không có và không thể xảy ra việc cháu bé bị xâm hại tình dục tại Trường tiểu học ở Thủ Đức vào ngày 14/2 và không có dấu hiệu bị xâm hại trước đó.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của bà C. do không có sự việc phạm tội

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cong-an-tp-hcm-ket-luan-khong-co-viec-be-gai-lop-1-bi-xam-hai-o-truong-a190435.html