Công an TP.HCM được thêm cánh để trấn áp tội phạm
<strong>(Đời sống) - Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an vừa quyết định tăng cường thêm 600 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cho TP.HCM phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm. Trước đó, hàng trăm quân nhân thuộc Quân khu 7 cũng được huy động tham gia hoạt động này.</strong>
Thông tin tăng cường CSCĐ cho TP.HCM được Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM đưa ra tại buổi làm việc giữa Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về sơ kết một tháng cao điểm phòng chống tội phạm trên địa bàn.
Trước đó, ngày 10/1, tờ Thanh Niên dẫn lời Thiếu tướng Võ Minh Trí, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cho biết gần 3.000 dân quân tự vệ và bộ đội địa phương, trong đó có khoảng 300 bộ đội chính quy, sẽ được huy động tham gia hoạt động này.
Cảnh sát cơ động ra quân trấn áp tội phạm
Các đơn vị được huy động trước mắt là Đại đội trinh sát của TP.HCM, Tiểu đoàn 31 và Trung đoàn Gia Định.
Các quân nhân sẽ tham gia tuần tra và xử lý các vụ có tính chất manh động, tội phạm có vũ khí nóng, hoặc có liên quan đến quân đội; phối hợp tuần tra liên quận, liên phường, tăng người chỉ huy, luân phiên trực 24/24, với 2/3 quân số hiện có.
Từ 15/12/2012, ngành công an cũng đã tăng cường một trung đoàn cảnh sát cơ động và thành lập các tổ tuần tra liên ngành được trang bị vũ khí để trấn áp tội phạm.
Trên 30 tổ được giao nhiệm vụ tuần tra 24/24 tại khu vực trung tâm TP.HCM. Công an tại 24 quận huyện cũng được lệnh lập ra các đội đặc nhiệm.
Bên cạnh đó, theo quy hoạch vừa được UBND TP.HCM phê duyệt, đến năm 2025 lực lượng Cảnh sát PCCC của Thành phố sẽ có 6 máy bay trực thăng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhận định: Trong thời gian sắp tới, nhất là càng đến sát Tết Nguyên Đán 2013, tình hình an ninh trật tự, các loại tội phạm hình sự sẽ ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, khó lường.
Hiện Công an TP.HCM đang mở một đợt cao điểm trấn áp tội phạm bắt đầu từ tháng 1/2013 và kéo dài đến sau Tết Nguyên đán.
Tháng 11/2012, trả lời PV VTC News, đại biểu HĐND đại biểu HĐND TP.HCM Võ Văn Sen – Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM rất bức xúc trước thực trạng nạn cướp giật đang hoành hành trên địa bàn. Theo đại biểu Sen, sở dĩ nạn cướp giật ở Sài Gòn ngày càng ‘nóng’ hơn một phần là do tình hình kinh tế đang rất khó khăn, nhiều cơ quan, xí nghiệp, công ty phải phá sản nên tỷ lệ người thất nghiệp gia tăng nên...Bần cùng sinh đạo tặc.
Hôm 17/1, theo báo điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đã gửi thư khen Công an TP.HCM với những kết quả đạt được sau một tháng mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm.
Sau một tháng ra quân (từ 15/12/2012 đến 15/1/2013), Công an TP.HCM đã giảm 97 vụ phạm pháp hình sự so với tháng trước đó, án cướp giật giảm 99 vụ, án trộm tài sản giảm 33 vụ…Tỷ lệ điều tra, khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự cũng tăng lên rất cao so với thời gian trước đó.
Đối với các loại án ma túy, TP.HCM đã khám phá 4 chuyên án, 91 vụ án ma túy, bắt 171 đối tượng, tịch thu 4 kg heroin, 2,5 kg ma túy tổng hợp dạng hàng ‘đá’, thu giữ 7 tỷ đồng và 150.000 USD là tiền tang vật.
Hiện nạn cướp giật đang là nỗi lo của người dân TP.HCM. Hôm 18/1, một vụ đột nhập tiệm vàng táo bạo xảy ra tại tiệm vàng Kim Kim Tuyến ở địa chỉ 551/27/1/8 Quốc lộ 1A, KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Đối tượng Nguyễn Vũ Sang (SN 1995, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) cầm dao chém xối xả vào vợ chồng ông chủ tiệm vàng. Dù bị thương tích nặng nhưng ông chủ tiệm vàng vẫn cố gắng tước đoạt được con dao từ tay Sang và phản đòn bằng nhiều nhát chém vào chân, tay của đối tượng này.