Công an TP Đà Nẵng trấn áp mạnh đối tượng vi phạm trật tự đường phố

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về giải quyết các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trong 2 ngày 3 và 4-11, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát 113, Cảnh sát Trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường phố Đà Nẵng trong đêm 4-11.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, trong đêm 4-11, đơn vị đã huy động 100% quân số tuần tra trên nhiều tuyến đường phố chính của Đà Nẵng, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 7 trường hợp, 13 đối tượng, 7 xe máy, bàn giao cho Công an quận Hải Châu và Công an quận Thanh Khê tiếp nhận, xử lý. Các lỗi vì phạm gồm xe không gương, không có giấy tờ, thay đổi kết cấu xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện...

Cũng trong đêm 3 và 4-11, lực lượng 911 tổ chức nhiều tuyến tuần tra trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu từ 20 giờ đến 24 giờ. Ngoài việc xử lý hàng chục trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đáng chú ý là đêm 4-11, Tổ C5-911 phát hiện, bàn giao nhóm thanh thiếu niên gồm 15 đối tượng đi trên 6 mô-tô có biểu hiện gây rối trật tự công cộng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (cảnh sát hình sự) Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục xác minh làm rõ. Được biết, khoảng 21 giờ cùng ngày, số đối tượng này tụ tập tại ngã tư Dương Quảng Hàm- Tố Hữu (thuộc P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) có biểu hiện nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Tổ C5-911 xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm TTATGT tại P. Khuê Trung trong đêm 4-11.

Trước đó (khoảng 21 giờ 30 ngày 3-11), Tổ C5-911 cũng đã bàn giao 4 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và 9 đối tượng nghi vấn tụ tập gây mất an ninh trật tự cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ xử lý. Số đối tượng này tụ tập tại Ngã ba Diên Hồng - Mai Chí Thọ (thuộc P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) chạy xe dàn hàng ngang và có hoạt động tham gia nhóm hội mang tên “Thiếu máy thở”.

Cùng trong đêm 3-11, Tổ C3-911 còn phát hiện, lập biên bản bàn giao cho Công an phường An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó phát hiện 1 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp, thu hồi 2 gói có chứa chất nghi là ma túy tổng hợp.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-tp-da-nang-tran-ap-manh-doi-tuong-vi-pham-trat-tu-duong-pho-post286005.html