Công an tỉnh: Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, tình trạng xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên nắm tình hình, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, các loại tội phạm liên quan.

Cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh lấy lời khai 2 người phụ nữ quốc tịch Philippines do các đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới cho người khác XNC trái phép diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân là khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nên số người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và số người Việt Nam trước đây đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nay có nhu cầu trở về Việt Nam đã liên hệ với các đối tượng trong đường dây đưa dẫn để XNC trái phép.

Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng Phòng An ninh điều tra (ANĐT), Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan ANĐT Công an tỉnh cho biết: Trước thực trạng trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm về XNC trái phép đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Kết quả, năm 2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh và các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phối hợp bắt giữ, khởi tố, điều tra 38 vụ, 109 bị can về hành vi tổ chức cho người khác XNC trái phép, tăng 8 vụ, 23 bị can so với năm 2022. Từ đầu năm 2024 đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 22 vụ, 46 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người Việt Nam và người nước ngoài XNC trái phép, tăng 12 vụ, 10 bị can so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một số đối tượng truy nã người nước ngoài và đã bàn giao cho lực lượng chức năng nước ngoài theo quy định.

Cùng đó, từ năm 2023 đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh cũng đã phối hợp thực hiện 27 quyết định ủy thác điều tra, 132 yêu cầu xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong các vụ án, trong đó có án về XNC trái phép do cơ quan điều tra công an các tỉnh, thành phố trong cả nước thụ lý.

Lực lượng chức năng trên địa bàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về XNC cho người dân, đặc biệt là cư dân biên giới, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đối tượng tiếp tay cho tội phạm, tham gia đưa dẫn người XNC trái phép. Từ năm 2023 đến nay, Cơ quan ANĐT đã khởi tố 82 đối tượng cư trú trên địa bàn tỉnh về các hành vi liên quan đến XNC trái phép.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 22 vụ, 46 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người Việt Nam và người nước ngoài XNC trái phép, tăng 12 vụ, 10 bị can so với cùng kỳ năm 2023.

Đơn cử, ngày 2/1/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nông Văn Nồm, sinh năm 1982; Nông Văn Miến, sinh năm 1989, cùng trú tại thôn Sông Danh, xã Cao Lâu và Mông Văn Ờ, sinh năm 1971, trú tại thôn Tằm Riền, xã Hòa Cư (huyện Cao Lộc) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, ngày 30/12/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cao Lộc, Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Ba Sơn bắt quả tang các đối tượng trên đang có hành vi tổ chức cho 3 phụ nữ, trong đó có 2 người mang quốc tịch Philippines và 1 người mang quốc tịch Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã được một người đàn ông không quen biết gọi điện đặt vấn đề đón và đưa 3 người phụ nữ này đến khu vực biên giới thuộc xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc với giá 1 triệu đồng/khách để họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Không chỉ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công tác đấu tranh với XNC trái phép cũng được công an các huyện, thành phố phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Lộc Bình cho biết: Thời gian qua, Công an huyện luôn chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng trong huyện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi liên quan. Kết quả, trong năm 2023, đơn vị đã phối hợp đấu tranh bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng; từ đầu năm 2024 đến nay phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác XNC trái phép.

Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tổ chức cho người khác XNC trái phép và hành vi XNC trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nói chung, khu vực biên giới nói riêng.

Hoàng Huấn - Ngọc Diệp

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cong-an-tinh-tang-cuong-dau-tranh-ngan-chan-xuat-nhap-canh-trai-phep-5001742.html