Công an tỉnh ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán

Sáng 11/1, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân đợt cao điểm trên các tuyến giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Ảnh: NGÔ XUÂN

Trong thời gian này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng công an khác huy động tối đa lực lượng, phương tiện kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; các trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tụ tập thành nhóm, dàn hàng ngang, có biểu hiện đua xe trái phép.

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: NGÔ XUÂN

Hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm sẽ được tổ chức liên tục, khép kín trên toàn địa bàn. Song song với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đơn vị cũng phối hợp thực hiện đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; buôn bán, tàng trữ chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”…

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/164/312164/cong-an-tinh-ra-quan-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-tet-nguyen-dan.html