Công an tỉnh giao ban công tác công an tháng 2

Ngày 1/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác công an tháng 2 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Giám đốc Công an tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và tháng 2/2014 nói riêng, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các phương án tấn công trấn áp tội phạm; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Chỉ trong tháng 2, Công an tỉnh tiếp nhận 257 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép; phát hiện, ngăn chặn 4 vụ/11 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; điều tra, khám phá 74/75 vụ/168 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; khởi tố 77 vụ/180 bị can, đề nghị truy tố 56 vụ/103 bị can. Phát hiện, bắt giữ 148 vụ/176 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường, tang vật thu giữ 319,45 kg pháo nổ, 26,64 tấn thuốc lá nguyên liệu, 32,82 tấn thực phẩm đông lạnh, 39 binh khí N2O, 98 kg rết sấy khô, 135 cá thể gia súc, gia cầm, 191 kg vảy tê tê, 50 kg da voi, 5,4 kg sừng tê giác...

Phát hiện, bắt giữ 117 vụ/155 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 10 bánh hêrôin, 254,17g hêrôin, 615,56g ma túy tổng hợp, 1010,3g thuốc phiện, 2 khẩu súng, 17 viên đạn, phá nhổ 2.249 cây thuốc phiện và một số tang vật liên quan khác. Khởi tố 95 vụ/121 bị can, đề nghị truy tố 71 vụ/86 bị can.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lương Cảnh sát giao thông bố trí 1.867 ca tuần tra, kiểm soát với 7.767 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; lập biên bản vi phạm 4.655 trường hợp, phạt tiền trên 9,3 tỷ đồng. Huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, phương tiện tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Công tác phòng cháy, chữa cháy, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ mục tiêu, công tác điều lệnh... đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tình trạng sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau dịp tết được kiểm soát. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 60 lễ hội diễn ra trên địa bàn; bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm; các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc tại Cao Bằng. Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an Cao Bằng được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Hoàng Tiến

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cong-an-tinh-giao-ban-cong-tac-cong-an-thang-2-3167851.html