Công an tỉnh Đồng Nai mở đợt cao điểm 77 ngày đêm trấn áp tội phạm

Sáng 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Lễ ra quân có lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo công an các đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn.

Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; trong đó nổi bật vai trò nòng cốt của lực lượng công an, với sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng đề nghị Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Công an Đồng Nai ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Theo đó, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn cả nước nói chung và tại Đồng Nai nói riêng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Do đó, đòi hỏi lực lượng công an phải triển khai quyết liệt các giải pháp, giữ vững thế chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “tội phạm đường phố”,…

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm và dịp Tết sắp đến. Các Sở, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt đợt cao điểm, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh ra mệnh lệnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn xã hội dịp cuối năm, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Cụ thể, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện thực hiện bằng được 26 yêu cầu, 20 chỉ tiêu công an tỉnh đặt ra trong đợt cao điểm. Không để bị động trong mọi tình huống, phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan “tín dụng đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đồng thời, triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm của Công an tỉnh Đồng Nai sẽ kéo dài 77 ngày đêm, từ ngày 15/12 đến 29/2/2024.

Việt Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-an-tinh-dong-nai-mo-dot-cao-diem-77-ngay-dem-tran-ap-toi-pham.html