Công an thị xã Hòa Thành: Triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích

Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, Công an thị xã Hòa Thành nhận thấy trên địa bàn có nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trong hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản trên địa bàn Thị xã nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Các đối tượng và đối tượng Trần Hữu Lành.

Cụ thể, vào ngày 28.10.2022, nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các xã Trường Tây, Trường Hòa nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, truy bắt và mời làm việc 9 đối tượng.

Các đối tượng này mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, mã tấu, rựa... đến các quán cà phê Hải Nhớ, Cô Chủ Nhỏ, Ánh Sao thuộc địa bàn xã Trường Hòa và Trường Tây, thị xã Hòa Thành đập phá, làm hư hỏng tài sản mục đích buộc các chủ quán nộp tiền bảo kê 500.000 đồng/ngày.

Công an thu giữ tang vật gồm: 9 cây dao tự chế, 2 cây rựa, 1 ống sắt, 4 xe mô tô các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, đồng thời bắt giữ các đối tượng: Trần Hữu Lành (sinh năm 1995), Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 2003), Nguyễn Duy Nhuận (sinh năm 1987), Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1995), Lê Minh Hưng (sinh năm 1997), Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1997), Nguyễn Duy Phú (sinh năm 1985), cùng ngụ thị xã Hòa Thành; Võ Hùng Cường (sinh năm 1993, ngụ thành phố Tây Ninh) và Nguyễn Thế Chia (sinh năm 1998, ngụ huyện Châu Thành).

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: do không có nghề nghiệp ổn định, không tiền tiêu xài nên ngày 17.9.2022, Trần Hữu Lành cùng đồng phạm điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường Cầu Trường Long, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để đập phá tài sản, mục đích buộc chủ quán đưa tiền “bảo kê” mỗi ngày 500.000 đồng.

Từ tháng 9.2022 đến nay, nhóm của Trần Hữu Lành đã thu tiền bảo kê tại một số quán cà phê trên địa bàn 2 xã Trường Hòa và Chà Là với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 triệu đồng. Các đối tượng trong băng nhóm đều có tiền án, tiền sự về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, giết người…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Thủy - Tấn Lực

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cong-an-thi-xa-hoa-thanh-triet-xoa-nhom-doi-tuong-hoat-dong-bao-ke-cuong-doat-tai-san-co-y-gay-thuong-tich-a151044.html