Công an thị xã Buôn Hồ tổ chức ngày hoạt động xanh

Nhân dịp này đã có 370 cây được trồng tại 8 khu vực (chủ yếu là các loại cây như: cây sao đen, cây gõ đỏ, cây xoài, cây nhãn, cây hoa đào, cây ắc ó,...

CBCS Công an trồng cây tại các trụ sở làm việc của Công an xã, phường trên địa bàn.

Ngày 23/3, Công an thị xã Buôn Hồ( tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ về việc Tết trồng cây, đơn vị vừa ra quân tổ chức trồng cây xanh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Công an thị xã Buôn Hồ tổ chức ngày hoạt động xanh trong Công an thị xã sự tham gia hưởng ứng của các đồng chí Lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các Đội, Công an các xã, phường.

Ngày hoạt động xanh bao gồm 2 nội dung: nội dung trồng cây đồng loạt tại các trụ sở làm việc và các khu vực đất trống, nội dung ra mắt công trình thanh niên mang tên “khu vực tập kết và phân loại rác tại trụ sở Công an thị xã”.

Hoạt động này đã có 370 cây được trồng tại 8 khu vực (chủ yếu là các loại cây như: cây sao đen, cây gõ đỏ, cây xoài, cây nhãn, cây hoa đào, cây ắc ó,...) và trải thảm cỏ cho 60m2 đất trống tại trụ sở tạm tạo nên “một chiếc áo mới” cho cảnh quan chung tại trụ sở các đơn vị và các khu vực được trồng cây.

Đối với công trình mang tên “khu vực tập kết và phân loại rác tại trụ sở Công an thị xã” giúp phân chia rác thải theo 3 nhóm: nhóm rác thải hữu cơ (phần thực phẩm thừa trong bữa ăn hàng ngày), nhóm rác thải tái chế (chai nhựa, các cốc lọ,... có thể tái chế để sử dụng lại), nhóm rác thải vô cơ (vỏ sò, vỏ trứng, vỏ ốc, đồ cao su, ly, chén,... không thể tái chế để sử dụng lại).

Công an thị xã Buôn Hồ trồng cây xanh làm theo lời Bác Hồ.

Việc phân loại rác nhằm mục đích có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế, qua đó góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tăng lượng rác thải có thể tái chế. Ngoài ra, khi phân loại rác thải và có biện pháp xử lý toàn diện sẽ giúp giảm thiểu các tác nhân gây bệnh và yếu tố độc hại, nguy hiểm ảnh hướng đến sức khỏe và cuộc sống.

Thời gian tới, thực hiện các Kế hoạch phát động “Tết trồng cây” của UBND thị xã cũng như của Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an thị xã sẽ tiếp tục phát động và hưởng ứng phong trào hướng tới xây dựng một thị xã Buôn Hồ xanh – sạch đẹp.

Các chiến sỹ xem hoạt đông trồng cây xanh là nhiệm vụ và lan tỏa việc này đến cho mỗi người dân

Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thị xã đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về chương trình “Vì một Việt Nam xanh” để các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong mùa hanh khô.

Việc triển khai tích cực hoạt động trồng cây xanh của Công an thị xã Buôn Hồ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường, tăng thêm diện tích cây xanh hiện có, mà còn là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2024).

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/cong-an-thi-xa-buon-ho-to-chuc-ngay-hoat-dong-xanh-197366.html