Công an quận Tân Phú:

(ĐSCT) Với tội “chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, ngày 20-12-2010 Trần Thanh Bạch (ảnh, SN 1969, ngụ 32/9/2 Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú) đã bị Công an quận Tân Phú, TPHCM bắt khẩn cấp.

Bắt kẻ chuyên tiêu thụ phụ tùng xe bị trộm cướp 10 giờ ngày 19-12-2010, Công an P.Phú Trung tuần tra phát hiện chiếc xích lô đạp do Châu Văn Tiếp (SN 1965, ngụ Q4) điều khiển chở hai bao tải phụ tùng xe máy đã qua sử dụng có biểu hiện nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc. Tiếp khai chở thuê cho Trần Thanh Bạch. Bạch khai, từ năm 2002 đến nay đã mua nhiều máy, phụ tùng xe gắn máy từ bọn trộm cướp, rồi kêu thợ tháo rời đem lên cửa hàng ở chợ Tân Thành, Q5 bán. Đầu mối là tên Sơn và Tuấn, đã bán cho Bạch hàng trăm lần với hàng ngàn linh kiện xe máy. Kiểm tra nơi ở của Bạch, CA phát hiện thu một xe máy Pacsy BS: 52M8-6345, trên hai ngàn linh kiện xe máy đã tháo rời và nhiều giấy tờ đăng ký xe máy. Qua xác minh, chủ chiếc xe Pacsy bị mất trộm là chị Lê Thị Thảo (SN 1972, ngụ Ngô Gia Tự, P2Q10). Ngày 21-12-2010, Công an Q.Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ba tháng Trần Thanh Bạch để tiếp tục điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=209749&mod=detnews&p=