Công an quận Tân Bình: Xử lý, xóa nhiều 'ngân hàng cột điện'

Thực hiện chỉ đạo của BGĐ CATP về việc ra quân bóc gỡ, tẩy xóa các loại hình quảng cáo trái quy định có liên quan đến các hình thức cho vay lãi nặng, Công an quận (CAQ) Tân Bình đã ra quân tuần tra xử lý tình trạng dán quảng cáo, phát tờ rơi dạo, đồng thời qua đó phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây 'tín dụng đen'.

“Quảng cáo bẩn” hết đất sống

Ngày 01/7, tổ công tác CAP2 trong lúc tuần tra, phát hiện một phụ nữ đang phát tờ rơi, dán giấy quảng cáo cho dịch vụ “hỗ trợ vay tiêu dùng” trước số nhà 101 Tân Sơn Hòa. Thoáng thấy lực lượng CA, người phụ nữ này ném toàn bộ số tờ rơi vào sọt rác gần đó rồi định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kịp ngăn chặn, đưa về trụ sở.

Lâm Thị Việt (SN 1989, quê Hải Phòng) tẩy xóa các giấy dán quảng cáo dưới sự giám sát của CAP.2

Đối tượng khai tên là Lâm Thị Việt (SN 1989, quê Hải Phòng). Số tờ rơi, giấy dán này được Việt nhận từ một đối tượng thông qua mạng xã hội (MXH) với thù lao 200.000 đồng. Qua kiểm tra, trên người Việt còn hơn 300 tờ rơi quảng cáo “tín dụng đen” núp bóng “hỗ trợ vay tiêu dùng” chưa được phát tán. Ngoài mức phạt theo quy định, CAP2 còn buộc đối tượng Việt phải tự tay bóc gỡ, tẩy xóa toàn bộ những quảng cáo mà mình đã dán trước đó dưới sự giám sát của lực lượng CAP2.

Lê Thị Vân (SN 1990, tạm trú tỉnh Bình Dương) và tang vật là nhiều giấy quảng cáo “hỗ trợ vay tiêu dùng"

Đến 17 giờ 30 ngày 04/7, một tổ công tác khác của CAP2 lại tiếp tục phát hiện và đưa về trụ sở đối tượng Lê Thị Vân (SN 1990, tạm trú tỉnh Bình Dương). Tương tự trường hợp trước, Vân đang dán tờ rơi “cho vay tiêu dùng” tại địa chỉ 151 Ngô Thị Thu Minh thì bị bắt quả tang. Qua kiểm tra, CAP2 còn thu giữ thêm trong người Vân nhiều tờ rơi khác chưa kịp dán.

Đại úy Lê Hữu Lộc (Trưởng CAP2, Q.Tân Bình) cho biết, thời gian qua dưới sự chỉ đạo từ BCH CAQ, CAP2 đã mở nhiều đợt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định. Ngoài ra, BCH CAP2 đã chủ động lên kế hoạch tuần tra, chỉ đạo cho các tổ công tác, đặc biệt là lực lượng CSKV lưu ý địa bàn quản lý, quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Các tờ rơi quảng cáo dịch vụ vay tiền được Công thu giữ từ Vân

“CAP đã thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ đạo 138 P.2 phối hợp cùng đoàn thể phường và 9 khu phố tổ chức các đợt ra quân tiến hành bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép, khôi phục lại mỹ quan đô thị. Đặc biệt, quán triệt đến CSKV thường xuyên duy trì thực hiện nội dung này với phương châm không dừng ở khẩu hiệu; vận động tuyên truyền người dân chủ động rà soát, bóc gỡ các quảng cáo xung quanh khu vực mình sinh sống với thông điệp mỗi ngày dành 1 phút làm đẹp mỹ quan văn minh đô thị” – Đại úy Lê Hữu Lộc nhấn mạnh.

Đối tượng Phan Việt Cường bị lực lượng CAP.11 bắt quả tang khi đang dán quảng cáo sai quy định

Ngày 05/7, cũng trong quá trình tuần tra, CAP11 phát hiện và xử lý một đối tượng đang dán quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường gần trụ sở CAP. Đối tượng tên Phan Việt Cường. Cường khai nhận, toàn bộ thông tin quảng cáo bán đất nền có trong các tờ quảng cáo này xuất phát từ một công ty nhà đất. Cường có nhiệm vụ in và phát tán thông tin có đính kèm số điện thoại của mình, nếu giới thiệu khách mua đất thành công, Cường được hưởng 1% hoa hồng.

Quá trình làm việc với cán bộ CAP11, Cường có nhiều dấu hiệu lạ trong cử chỉ, lời nói. Nghi vấn Cường nghiện ma túy nên CAP đã tiến hành test nhanh. Kết quả cho thấy Cường dương tính với chất ma túy. Cường cho biết, số ma túy mà mình sử dụng được giữ lại từ một buổi tiệc tất niên vào hồi cuối năm 2022. Trong mấy ngày gần đây, vì phải liên tục đi dán quảng cáo kiếm tiền, Cường lấy số ma túy ra sử dụng lại để có sức đi làm!?

Cường trực tiếp tẩy, xóa các quảng cao sai quy định mà mình đã dán

Sau khi củng cố hồ sơ, CAP11 đã yêu cầu đối tượng Cường đi tẩy xóa toàn bộ các quảng cáo sai quy định mà mình đã dán trước đó. Trong sáng 06/7, Cường đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Xóa “tín dụng đen” từ giấy dán cột điện

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Tuấn (SN 1982, quê Thái Nguyên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ.Tân Bình đã vào cuộc, đấu tranh với nhóm tội phạm “tín dụng đen” do Tuấn điều hành. Kết quả cho thấy, Tuấn là đối tượng chuyên sống bằng nghề cho vay tiền góp với mức lãi suất trên 300%/năm.

Từ lời khai của Tuấn cùng tài liệu thu thập được, CAQ.Tân Bình tiếp tục kiểm tra và bắt giữ các đối tượng: Kiều Quốc Mạnh (SN 2001, quê Hà Nội), Đặng Mạnh Thắng (SN 1995, quê Hải Phòng) và Vũ Tùng Lâm.

Trịnh Xuân Tuấn (SN 1982, quê Thái Nguyên) bị CAQ.Tân Bình khởi tố về tội danh cho vay lãi nặng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn bắt đầu “Nam tiến” từ đầu năm 2023 và được một đối tượng tên Nguyễn Đắc Hiếu (SN 1982, quê Hải Phòng) thuê, trả công mỗi tháng 8 triệu đồng. Nhiệm vụ của Tuấn là tìm khách và cho vay lấy lãi. Bên cạnh đó, Tuấn cũng phải trực tiếp đi dán giấy quảng cảo với nội dung “cho vay tiền không giữ giấy tờ, không thế chấp” tại các Q.Tân Bình, Q.Bình Tân và Q6. Khách hàng có nhu cầu sẽ trực tiếp gọi vào số điện thoại 090680... gặp Hiếu. Sau đó Hiếu sẽ chỉ định Tuấn xuống hiện trường xác minh và “giải ngân”.

CAQ.Tân Bình tổ chức các đợt ra quân bóc, gỡ "quảng cáo bẩn"

Để “bành trướng” quy mô cho vay, Hiếu yêu cầu Tuấn kết nạp thêm “cộng sự” là Vũ Tùng Lâm và Vũ Đình Hùng. Nhiệm vụ của các đối tượng sẽ nhận thêm tờ rơi do Hiếu chuyển qua MXH rồi đi in, dán tìm người cho vay. Nhóm “ngân hàng cột điện” này đã cho hơn 20 khách vay tiền với tiền gần 500 triệu đồng.

CAP.2 Q.Tân Bình thực hiện mục tiêu mỗi ngày dành 1 phút để làm đẹp mỹ quan đô thị

Hiện cơ quan CSĐT CAQ.Tân Bình đã ra quyết định khởi tố hình sự với Trịnh Xuân Tuấn. Đối với Vũ Tùng Lâm được tại ngoại phục vụ công tác điều tra. Còn Mạnh và Thắng, do chưa đủ căn cứ khởi tố hình sự nên cho gia đình bảo lãnh, cam kết có mặt khi được triệu tập làm việc.

Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng CAQ.Tân Bình

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của CATP, CAQ.Tân Bình sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ photocopy, in ấn; nhắc nhở, vận động chủ cơ sở không in ấn các sản phẩm quảng cáo dùng để dán, treo, gắn trái phép tại nơi công cộng, nhất là quảng cáo “tín dụng đen”. Tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu, nắm hộ, nắm người, nắm nhân thân lai lịch, di biến động của các đối tượng nghi vấn hoạt động dán quảng cáo trái phép, cho vay lãi nặng, kinh doanh dịch vụ vệ sinh, khoan cắt bê tông… để phối hợp các đơn vị chức năng xử lý khi cần thiết.

ĐỨC NAM – HƯƠNG TRẦM – PHƯƠNG VINH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cong-an-quan-tan-binh-xu-ly-xoa-nhieu-ngan-hang-cot-dien_149473.html