Công an quận Ba Đình xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm pháp luật

Công an quận Ba Đình và Công an phường Nguyễn Trung Trực đã kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 78 Yên Phụ và xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm một số quy định...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội và UBND quận Ba Đình trong công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an quận Ba Đình kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh hoạt động trái phép, sai phép, hoạt động “núp bóng”, “trá hình” hoạt động vi phạm pháp luật gây mất ANTT trên địa bàn.

Công an quận Ba Đình xử lý cơ sở kinh doanh trái phép khí N2O

Công an quận Ba Đình kiểm tra cơ sở 78 Yên Phụ

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Thành phố xuất hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhà hàng có sử dụng nhạc, biểu diễn nghệ thuật, ngành nghề kinh doanh dịch vụ biến tướng, lách luật, núp bóng tiềm ẩn phức tạp về ANTT gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cũng như theo phản ánh của dư luận nhân dân trên địa bàn, Công an quận Ba Đình đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngày 14-3-2024, Tổ kiểm tra gồm các đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình và Công an phường Nguyễn Trung Trực đã kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã có vi phạm về hành vi: “Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày” quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo. Ngày 15/3/2024, Công an quận đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên với mức phạt tiền là 15.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, để xử lý triệt để tình trạng các cơ sở kinh doanh vi phạm Công an quận tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, đảm bảo không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong đó chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, cơ sở nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Công an quận Ba Đình đề nghị các cơ sở hoạt động trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật. Tuyệt đối không hoạt động khi chưa có đầy đủ các giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với các cơ sở kinh doanh đã có quyết định tạm dừng kinh doanh để khắc phục điều kiện kinh doanh phải chấp hành nghiêm túc quyết định của cơ quan quản lý, khẩn trương khắc phục các điều kiện đảm bảo theo yêu cầu. Công an quận Ba Đình cũng khuyến khích người dân và các cơ quan truyền thông tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong việc nắm tình hình, phát hiện và cung cấp thông tin về các cơ sở có biểu hiện vi phạm pháp luật để đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình ANTT trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-quan-ba-dinh-xu-ly-nghiem-cac-co-so-kinh-doanh-co-dieu-kien-vi-pham-phap-luat-post571637.antd