Công an Quận 4: Khám phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng cộm cán

Công an quận 4 (CAQ4), TPHCM đã liên tiếp khám phá nhiều vụ án, bắt giữ hàng loạt đối tượng, trong đó chiến công xuất sắc là đã triệt phá băng nhóm Hoàng 'bướm'. Đây là đối tượng cầm đầu hết sức liều lĩnh, manh động, Ban Chỉ huy (BCH) CAQ4 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá bằng được băng nhóm này.

Triệt phá băng cướp giật liên quận

Ngày 28/01/2024, BCH CAQ4 cho biết, hàng loạt vụ án vừa được lực lượng CAQ nhanh chóng khám phá, truy bắt tận gốc những băng nhóm tội phạm, góp phần đem lại sự bình yên địa bàn, trao trả lại tài sản bị trộm, cướp giật, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo điều tra, vào khoảng 14 giờ 36 phút ngày 04/01/2024 tại trước số 3 Trương Đình Hợi, P18Q4, chị P.B.T (SN 1998, ngụ P.Tân Phong, Q7, TPHCM) bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch điều khiển xe gắn máy chạy áp sát từ phía sau bên phải rồi cướp giật chiếc giỏ xách của chị T. đang đeo trên người. Lúc này, chị T. và 2 đối tượng đều té xuống đường, sau đó 2 đối tượng bật dậy lấy xe gắn máy của chị T. tẩu thoát. Chúng bỏ lại xe gắn máy hiệu Vision biển số 59T2-246.38 sử dụng gây án trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ BCH CAP18, BCH CAQ4 đã phân công các Đội nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc, truy xét đối tượng gây án. Qua công tác rà soát, thu thập dữ liệu camera an ninh tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ4 đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Trần Quốc Huy (SN 2001; HKTT 166/158 Đoàn Văn Bơ, P14Q4; chỗ ở hiện nay: A1 Tập đoàn 4, xã Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Nguyễn Chánh Phước (SN 2003, HKTT 325/3 Tôn Thất Thuyết, P1Q4, TPHCM). Không dừng lại ở đó, qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng Huy và Phước khai nhận trước đó đã cùng 2 đồng bọn khác là Lê Hữu Phúc (SN 2002, HKTT B78/12 Tôn Thất Thuyết, P16Q4) và Dương Văn Quang (SN 2001, HKTT 12/29/3 Nguyễn Khoái, P2Q4, TPHCM) đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn liên quận, như Q4, Q5, Q7...

Phước và Huy trong băng cướp giật liên quận

Sơn và Trực lần lượt bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, băng cướp giật này bắt đầu hoạt động vào khoảng đầu tháng 12/2023, Phúc điều khiển xe gắn máy (xe của Phước) chở Huy thực hiện vụ cướp giật tài sản là 1 ĐTDĐ Samsung của 1 nam thanh niên không rõ lai lịch đang chạy xe gắn máy tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (vừa xuống cầu Tân Thuận 2 rẽ phải), Q7. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 12/2023 (cách vụ Q7 khoảng 2-3 ngày), Phúc điều khiển xe gắn máy của Phước, chở Huy thực hiện vụ cướp giật tài sản là 1 ĐTDĐ Samsung của 1 nam thanh niên không rõ lai lịch đang đi bộ tại địa bàn Q7 (khu vực bên hông cầu Tân Thuận 2).

Cũng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết này, CAQ4 vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 06/01/2024 tại trước số 3 Nguyễn Tất Thành, P13Q4. Tiếp nhận trình báo của chị P.T.H.M (SN 1996; ngụ P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM) về việc bị 1 đối tượng chưa rõ lai lịch điều khiển xe gắn máy chạy áp sát từ phía sau bên phải rồi cướp giật 1 ĐTDĐ của chị M. sau đó điều khiển xe chạy tẩu thoát. BCH CAP13, Q4 báo cáo cấp trên, CAQ4 nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Thời điểm xảy ra vụ cướp giật tài sản, đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi cướp giật mặc áo màu trắng, đội nón bảo hiểm màu trắng. Trước và sau khi xảy ra vụ cướp giật khoảng 5 phút và gần địa điểm gây án phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng, phía sau áo có in hình con gấu, quần dài màu đen, mang dép quai ngang màu trắng, đế dép màu đen, đội nón bảo hiểm màu trắng điều khiển xe gắn máy kiểu dáng Wave màu trắng có đặc điểm tương tự đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên, nghi vấn là đối tượng gây án. Thực hiện chỉ đạo của BCH CAQ4, Đội CSHS đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng nghi vấn di chuyển trên nhiều địa bàn, liên hệ nhiều đối tượng khác nhau và sau 1 ngày điều tra truy xét, CAQ4 đã phát hiện đối tượng gây án xuất hiện tại H.Cần Đước, tỉnh Long An nên đã phối hợp CAH.Cần Đước, tỉnh Long An khống chế đối tượng.

Võ Trung Tín lẩn trốn tại Long An và được di lý về CAQ4, TPHCM

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng khai tên là Võ Trung Tín (SN 1995, HKTT 78/2 Khánh Hội, P4Q4, TPHCM). Với nhiều tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tín không thể chối cãi nên đã thừa nhận gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ trên đường Nguyễn Tất Thành. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT bắt giữ thêm 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, là Võ Trung Trực (SN 1991, HKTT 78/2 Khánh Hội, P4Q4) và Trương Hồng Sơn (SN 1994, HKTT 122/27/16/7 Tôn Đản, P10Q4, TPHCM). Tín khai nhận sau khi cướp giật, Tín đem tài sản về cho Trực và Sơn đi tiêu thụ. Đến nay, Cơ quan CSĐT CAQ4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Tín về tội "Cướp giật tài sản", khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trực và Sơn về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Băng nhóm hoàng "bướm" sa lưới

Một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc vừa được CAQ4 lập nên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đó là triệt phá băng nhóm Hoàng "bướm". Theo điều tra, vào khoảng 05 giờ ngày 07/01/2024 tại địa chỉ số 756/31 Đoàn Văn Bơ, P16Q4, CA tiếp nhận trình báo của chị B.T.M.D (SN 1990) về việc bị mất trộm 2 xe gắn máy. Qua công tác rà soát, thu thập dữ liệu... vào khoảng 04 giờ 04 phút ngày 07/01/2024, có 1 nam thanh niên chưa rõ lai lịch đi vào 1 căn nhà (không rõ địa chỉ cụ thể) trong hẻm 756 Đoàn Văn Bơ, P16Q4 rồi dẫn 1 chiếc xe gắn máy ra ngoài (nghi vấn chiếc xe gắn máy nêu trên là tài sản do phạm tội mà có) sau đó điều khiển xe chạy đi. Đến khoảng 04 giờ 20 phút cùng ngày, tiếp tục có 1 đối tượng đi vào căn nhà nêu trên và dẫn 1 chiếc xe gắn máy ra ngoài rồi tẩu thoát. Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội CSHS đã tham mưu BCH CAQ4 xác lập hiềm nghi vụ việc nhằm làm rõ dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản nêu trên.

Quá trình xác minh, đến ngày 08/01/2024, CAQ4 tiếp tục nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm 1 xe gắn máy phát hiện vào khoảng 03 giờ 37 phút cùng ngày tại địa bàn P15 cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự. Nhận định các vụ trộm cắp nêu trên do cùng một nhóm đối tượng gây ra, lực lượng CA tiến hành xác minh đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Huy Hoàng (thường gọi Hoàng "bướm", SN 1990, HKTT 209 Tôn Thất Thuyết, P3Q4, sống lang thang, nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự) là đối tượng chủ mưu. Hành vi của các đối tượng hết sức liều lĩnh, manh động, gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân. Đối tượng Hoàng có liên hệ với nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp. BCH CAQ đã chỉ đạo Đội CSHS xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng nhóm Hoàng "bướm" bị bắt cùng tang vật

Ban Chuyên án đã áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với băng nhóm. Quá trình điều tra truy xét đối tượng Hoàng "bướm", kết hợp công tác tuần tra, lực lượng CA tiếp tục phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản tại địa bàn P4Q4 nên tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện Tổ tuần tra, đối tượng này bỏ chạy nhưng với tinh thần quyết tâm, kiên quyết không để đối tượng bỏ trốn nên Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được đối tượng đưa về trụ sở CA phường làm việc. Hoàng "bướm" lúc đầu khai báo quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, kiên trì đấu tranh với đối tượng, bằng các lập luận sắc bén cùng các tài liệu, chứng cứ Ban Chuyên án đã thu thập được, đối tượng Hoàng "bướm" hiện nguyên hình, thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án bắt thêm 2 đối tượng là đồng bọn của Hoàng "bướm", đã cùng Hoàng thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Đình Quý (SN 1987, HKTT 122/27/16/3 Tôn Đản, P10Q4) và Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1982, HKTT 209/42 Tôn Thất Thuyết, P3Q4), đồng thời truy xét bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đã mua các xe môtô trong 3 vụ trộm nêu trên. Đến nay, Cơ quan CSĐT CAQ4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản" và 2 đối tượng về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT CAQ4 thông báo ai là bị hại của các vụ cướp giật nêu trên xin liên hệ CAQ4 hoặc CA nơi xảy ra vụ việc để được tiếp nhận, giải quyết. Cơ quan CSĐT CAQ4 cũng kêu gọi đối tượng Tám "già” hãy ra trình diện, đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

VĂN TOÀN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kham-pha-nhieu-vu-an-bat-nhieu-doi-tuong-com-can_158454.html