Công an Ninh Bình giúp dân sau mưa lũ

50 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình tổ chức xuống đồng gặt lúa giúp dân.

Đây là hoạt động nhằm chỉa sẻ những khó khăn cho người dân sau mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an đã giúp dân thu hoạch lúa tại tại cánh đồng ruộng Thụt, cánh đồng Lẩy Thượng, Cửa Lều Dưới thuộc hợp tác xã nông nghiệp Phúc Sơn vốn là nơi bị ngập úng kéo dài sau mưa lũ vừa qua.

Đoàn thanh niên, hội viên phụ nữ Công an TP Ninh Bình gặt lúa giúp dân.

Còn tại huyện Hoa Lư,  Đoàn thanh niên Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Đoàn thanh niên xã Trường Yên tổ chức trao tặng 80 thùng mỳ tôm và nước lọc, cho các hộ dân sinh sống ở ngoài đê Hoàng Long thuộc thôn Chi Phong, xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, khu vực nước ngập sâu từ 50cm đến 80cm; người dân gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, thiếu nước sạch và lương thực, thực phẩm.

Trao tặng mỳ tôm và nước uống cho người dân có nhà bị ngập nặng .

Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái hết lòng vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Ninh Bình, đặc biệt trong hoàn cảnh mưa lũ, thiên tai.

Thế Quân - Sao Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-ninh-binh-giup-dan-sau-mua-lu-462553/