Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống

Nội dung trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 khai mạc sáng nay (26/12), tại Hà Nội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng CAND.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 không chỉ triển khai công tác của năm 2017 mà với tầm nhìn toàn khóa còn có nhiệm vụ xác định những định hướng lớn cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong những năm tới, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ toàn khóa Đại hội XII của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị nhận định, đánh giá, phân tích, dự báo, bám sát xu hướng tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; thảo luận, thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, góp phần để hội nghị thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên tất các các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua; nhấn mạnh trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nước ta hội nhấp quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế ngày càng cao.

Phân tích tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn.

Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực đảm bảo ANTT theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm 2016, lực lượng Công an đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản chiến lược cũng như xử lý hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự (ANTT).

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt được các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Đã điều tra khám phá 42.558 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 80.210 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,07% (cao hơn 0,95% so với năm 2015).

Phát hiện, xử lý 16.823 vụ tội phạm kinh tế, 244 vụ tội phạm tham nhũng, 3.319 vụ buôn lậu. Xử lý 17.622 vụ vi phạm pháp luật môi trường. Giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (90,15%).

Phát hiện, bắt giữ 18.742 vụ phạm tội ma túy, 28.970 đối tượng (nhiều hơn 1.794 vụ, 2.478 đối tượng so với năm 2015). Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và đạt kết quả tích cực.

Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đã bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.179 phạm nhân, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Trọng Bằng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/cong-an-nhan-dan-phai-la-luc-luong-nong-cot-giu-vung-an-ninh-quoc-gia-trong-moi-tinh-huong-190810.html