Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân

Ngày 3-10, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị 'Công an thị xã lắng nghe ý kiến nhân dân'. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Thị ủy Điện Bàn; Công an, chính quyền địa phương cùng gần 100 người dân địa phương.

Đại tá Võ Thị Trinh yêu cầu lực lượng Công an huyện Hiệp Đức đề ra các giải pháp giải quyết ý kiến đóng góp của dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn 9 tháng đầu năm 2023 được giữ vững ổn định, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lực lượng Công an thị xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng người dân phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ); nỗ lực, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng", phát động rộng rãi trong quần chúng nhân dân phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy"…

Tại diễn đàn có 10 ý kiến đại diện cho các khu dân phố, các tổ chức, đoàn thể xã hội đánh giá, nhận xét về lực lượng Công an thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); Công an thị xã bám sát địa bàn cơ sở, tận tụy với công việc, cán bộ chiến sĩ sâu sát, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, có tinh thần thái độ phục vụ hợp lòng dân và được nhân dân hết lòng yêu mến.

Thượng tá Mai Thanh Tâm- Trưởng Công an thị xã Điện Bàn tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân và khẳng định, thời gian tới, lực lượng Công an thị xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có giải pháp nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng lực lượng Công an thị xã ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Đức cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023". Dự diễn đàn có Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh; các lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an huyện; đại diện các cơ quan, ban, ngành và hơn 150 người dân đại diện 46 khu dân cư trên địa bàn huyện.

Hội nghị ghi nhận 9 ý kiến của nhân dân đóng góp cho lực lượng Công an huyện. Các ý kiến cơ bản đánh giá cao những chuyển biến tích cực trên lĩnh vực ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến phản ánh các vấn đề về giải tỏa hành lang an toàn giao thông, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06, việc giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân, tình hình vi phạm TTATGT, nhiều đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt cá gây ảnh hưởng đến môi trường…

Thượng tá Bùi Hồng Tình- Trưởng Công an huyện tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân và chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân; tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám sát địa bàn, tổ chức phát động phong trào toàn dân BVANTQ.

Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công an huyện Hiệp Đức, đồng thời yêu cầu, lực lượng Công an huyện đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà người dân đã tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nêu rõ, lực lượng Công an phải gần dân, hiểu dân, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân… có như vậy mới được dân tin yêu, hình ảnh người chiến sĩ Công an càng trở nên gần gũi, đẹp trong lòng dân và được người dân giúp đỡ, hỗ trợ.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-lang-nghe-y-kien-cua-nhan-dan-post284446.html