Công an Lạng Giang: Dựa vào dân bảo đảm an ninh trật tự

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả nhằm huy động sức dân cùng tham gia, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn và huyện Lục Nam, xã Hương Sơn (Lạng Giang) được đánh giá có nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm ANTT. Các đối tượng phạm tội lưu động lợi dụng địa hình phức tạp, rộng, dân cư thưa thớt để ẩn náu, móc nối hoạt động.

Thực tế cho thấy, đa số các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua đều là người từ nơi khác “dạt” về xã Hương Sơn. Nổi lên là các vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, xã Hương Sơn tập trung xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong số đó, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” phát huy hiệu quả rõ nét, được người dân địa phương ủng hộ.

Triển khai đầu tiên ở thôn Càn do những năm trước có nhiều đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp tài sản hoạt động, anh Cao Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ tuần tra nhân dân nói: “Có thời điểm những khu vực vắng người qua lại ở thôn la liệt bơm kim tiêm do đối tượng nghiện ma túy vứt lại, nhiều gia đình bị mất trộm nông sản, gia cầm, có một số vụ thanh niên gây gổ đánh nhau dẫn đến thương tích. Trước tình trạng đó, một số người dân tâm huyết đề xuất với xã, thôn và Công an xã thành lập tổ tuần tra nhân dân. Năm 2021, tổ ra mắt với 11 thành viên là những người có sức khỏe tốt, trách nhiệm, sẵn sàng tham gia bảo vệ ANTT”.

CCB thị trấn Kép (Lạng Giang) phối hợp cùng lực lượng công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

CCB thị trấn Kép (Lạng Giang) phối hợp cùng lực lượng công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đều đặn hằng ngày, dưới sự hướng dẫn của công an xã, tổ hoạt động tích cực, nhất là thời điểm ban đêm, các đối tượng vì thế không còn dám lộng hành như trước. Cuối tháng 12/2022, tổ phát hiện các nhóm thanh niên đi xe máy mang theo dao kiếm để đánh nhau. Thông tin khẩn trương được báo về Công an xã, lập tức lực lượng được huy động. Các thôn khác cũng “chuyển trạng thái” sẵn sàng. Thấy động, các đối tượng vội vàng vứt bỏ hung khí tháo chạy.

Hay như ngày 23/12 xảy ra vụ trộm cắp xe máy, Công an xã và các thành viên tổ tuần tra tỏa đi tìm, trích xuất camera an ninh và nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trả lại tài sản cho người dân. Hoặc cuối tháng 1/2023, trong thôn có hai gia đình xích mích vì mâu thuẫn thanh toán tiền công nợ, tình hình trở nên căng thẳng, có thể dẫn đến xô xát. Công an cơ sở và tổ tuần tra nhân dân nắm thông tin kịp thời đến hòa giải, thuyết phục hai bên giải quyết dứt điểm.

Toàn huyện duy trì hơn 510 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT, trong đó có các mô hình phát huy hiệu quả như: Tự quản, liên kết bảo đảm ANTT; Tiếng kẻng an ninh; Camera giám sát; Cụm liên kết cơ quan, doanh nghiệp tự quản bảo vệ ANTT…

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Công an xã Hương Sơn cho biết, hiện trên địa bàn xã đã xây dựng và duy trì hoạt động ổn định của hơn 40 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT; 21 tổ hòa giải, 21 tổ tuần tra nhân dân ở 100% thôn. Công an xã và các bộ phận chức năng thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, trang bị tài liệu cho các thành viên mô hình. Huy động các nguồn lực trang bị công cụ, trang phục... cho các mô hình này. Do đó hiệu quả hoạt động thấy rõ, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ khi phát sinh, giữ vững ANTT, tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Tổ tuần tra nhân dân thôn Càn, xã Hương Sơn (Lạng Giang) làm nhiệm vụ ban đêm.

Tổ tuần tra nhân dân thôn Càn, xã Hương Sơn (Lạng Giang) làm nhiệm vụ ban đêm.

Theo đánh giá, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện là một trong những tổ chức có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau hơn một năm thực hiện Đề án số 01/ĐA-CCB ngày 20/12/2021 của Hội CCB tỉnh về nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT từ cơ sở, đến nay toàn huyện có hơn 260 tổ do CCB tự quản ở 100% thôn, tổ dân phố với gần 1.800 thành viên. Nhiều hội viên 60-70 tuổi nhưng không ngại vất vả, nêu cao trách nhiệm, ngày đêm phối hợp tuần tra, đấu tranh với các đối tượng phạm pháp. Các CCB đã hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, xử lý hơn 20 vụ việc. Phát huy kết quả này, Trung tá Hà Mạnh Hà, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các xã, thị trấn xây dựng, nhân rộng, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trọng tâm là tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thành viên để đẩy mạnh phong trào, giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/400674/cong-an-lang-giang-dua-vao-dan-bao-dam-an-ninh-trat-tu.html