Công an huyện Xuân Lộc: Đưa phong trào Vì an ninh Tổ quốc lan tỏa sâu rộng

Công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại các địa bàn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Công an H.Xuân Lộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tặng quà cho người dân trong chương trình Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Công an H.Xuân Lộc đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống nhân dân.

* Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo Công an H.Xuân Lộc, trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy và UBND H.Xuân Lộc về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện đã tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến xã, thị trấn các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt trong đó là Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với những nỗ lực đó, các hoạt động phong trào vì ANTQ trên địa bàn huyện đã và đang được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó đã phát động, khích lệ người dân chung tay tham gia vào các hoạt động xã hội để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an H.Xuân Lộc cho biết, trong năm 2023, Công an huyện đã triển khai kế hoạch đưa các hoạt động phong trào phát triển mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ, Tết, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT và những địa bàn giáp ranh.

Lực lượng công an cũng tổ chức kiểm tra hành chính tại các nhà nghỉ, khu nhà trọ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện kết hợp với tuần tra kiểm soát theo Kế hoạch 161 của Công an tỉnh trên tất cả các tuyến giao thông và các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, lực lượng công an cũng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Công an H.Xuân Lộc, qua công tác đấu tranh, vận động, lực lượng công an đã bắt 13 đối tượng có lệnh truy nã; bắt 14 vụ, khởi tố 88 bị can có hành vi đánh bạc; 21 vụ, 26 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 10 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc... Lực lượng công an cũng vận động nhân dân giao nộp 4 súng tự chế, 52 vũ khí thô sơ.

Theo thượng tá Trịnh Anh Dũng, các hoạt động đó đã giúp quần chúng nhân dân tự nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia quản lý giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều vụ việc được cơ quan công an phối hợp với các lực lượng cơ sở đấu tranh ngăn chặn, xử lý.

Như ngày 24-10, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc một chủ quán nước bị một đối tượng chuốc thuốc mê để cướp tài sản, Công an H.Xuân Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua điều tra xác định Phạm Quốc Huy (52 tuổi, sống lang thang) đã bỏ thuốc ngủ vào nước cho bà LT.T. (ngụ xã Xuân Định, H.Xuân Lộc) uống để cướp tài sản gồm: bộ vòng vàng đeo tay, 1 sợi dây chuyền, 1 điện thoại với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Đối tượng Huy sau đó đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hay như ngày 1-11, từ nguồn tin báo của người dân, Công an xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Mai Văn Sơn (61 tuổi, ngụ xã Suối Cát) khi đối tượng này lấy trộm điện thoại của người dân tại một hiệu thuốc. Cơ quan công an cũng thu giữ tài sản cho người dân.

Bên cạnh đó, thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của người dân tại các địa bàn, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, bắt xử lý nhiều đối tượng liên quan. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an cùng với chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho người dân.

* Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ở địa bàn cơ sở

Phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2023 của Cụm thi đua số 4 Công an tỉnh (gồm công an các huyện, thành phố) được tổ chức tại H.Xuân Lộc mới đây, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị công an trong khối đã đạt được thời gian qua. Lực lượng công an các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Theo đại tá Trần Tiến Đạt, để thực hiện tốt phong trào thi đua vì ANTQ trong thời gian tới, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tích cực hơn nữa trong học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Quá trình thực hiện phải đánh giá đúng thực chất phong trào thi đua để các đơn vị nhìn nhận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an H.Xuân Lộc tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Theo Công an tỉnh, năm 2023, Khối thi đua công an các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh đã tổ chức triển khai sôi nổi và có hiệu quả phong trào thi đua vì ANTQ. Các đơn vị đều có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kết quả thi đua năm 2023 của khối đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Trong khi đó, theo thượng tá Trịnh Anh Dũng, để các hoạt động phong trào tại địa bàn tiếp tục mang lại hiệu quả, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28-12-2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Bên cạnh đó, Công an huyện sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ giữ vững ANTT gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp bảo vệ ANTT giữa ngành Công an với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, củng cố lực lượng công an xã, các tổ chức làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Trong năm 2023, Công an H.Xuân Lộc đã tổ chức được 86 lượt tuyên truyền pháp luật cho hơn 10 ngàn người tham dự (trong đó tuyên truyền 18 lượt ở trường học cho khoảng 3,6 ngàn giáo viên, học sinh tham dự). Ngoài ra, tuyên truyền lưu động được khoảng 796 giờ tại các địa bàn; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh được 472 giờ; tuyên truyền qua mạng xã hội như: Facebook, Zalo với khoảng 57 trang fanpage và hàng trăm Zalo cá nhân.

Danh Trường

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202312/cong-an-huyen-xuan-loc-dua-phong-trao-vi-an-ninh-to-quoc-lan-toa-sau-rong-d795789/