Công an huyện Xuân Lộc dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở

Năm 2023, Công an H.Xuân Lộc là đơn vị công an cấp huyện trên địa bàn Đồng Nai được Bộ Công an tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) cấp cơ sở. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành thích trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an huyện đạt thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Ảnh: T.Danh

* Quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo Công an H.Xuân Lộc, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các giải pháp để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an H.Xuân Lộc đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ huyện, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo quyết liệt, do đó có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trên các mặt công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã chủ động trong công tác điều tra, xử lý tội phạm một cách khẩn trương và nhanh chóng, thu được nhiều kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; tạo chuyển biến tích cực về một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an H.Xuân Lộc cho biết, trong năm 2023, Công an huyện đã mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động phân tích, đánh giá cơ cấu tội phạm trong từng thời điểm để tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm, “đánh trúng, đánh mạnh” từng loại tội phạm.

Theo Công an H.Xuân Lộc, trong năm 2023, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt 78,2% (vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5% (vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao). Lực lượng Công an huyện thường xuyên rà soát, quản lý chặt, không để các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” manh nha, nhen nhóm hình thành, hoạt động phức tạp trên địa bàn huyện.

Như đầu tháng 7-2023, Công an H.Xuân Lộc đã bắt giữ Ngũ Ngọc Xinh (29 tuổi) cùng 6 đối tượng khác đều ngụ H.Xuân Lộc vì đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Theo xác minh của cơ quan công an, do muốn đòi số tiền nợ 60 triệu đồng từ anh N.Q.T. (ngụ xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc) nên Xinh gọi thêm các đối tượng mang dao đi tìm anh T. Khi gặp anh T., các đối tượng đã bắt giữ, đánh đập, bắt ép anh phải ghi giấy vay tiền mới thả cho về nhà...

* Tập trung xử lý mạnh tội phạm ma túy

Đối với công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung xác lập, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm trên địa bàn.

Cụ thể, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT những tháng cuối năm 2023, ngày 31-10-2023, Công an H.Xuân Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt Nguyễn Nhật Trường (27 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá.

Các đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ pháo lậu bị Công an H.Xuân Lộc bắt giữ

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Hồ Hậu (29 tuổi) tại ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc), thu giữ 5 gói ma túy có tổng khối lượng khoảng 20g, 1 khẩu súng, 15 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo Công an H.Xuân Lộc, trong năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện 75 vụ, bắt xử lý 193 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, xác lập 1 chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng trái phép trên địa bàn huyện. Qua đấu tranh đã bắt 3 vụ, 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

Song song với công tác phòng, chống tội phạm, trong năm 2023, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, chú trọng trong việc củng cố toàn diện, xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2023, Công an H.Xuân Lộc được Bộ Công an tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở. Ngoài ra, đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 28 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

* Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công an H.Xuân Lộc vào ngày 23-1, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an H.Xuân Lộc trong thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm hành động: “Xây dựng Công an H.Xuân Lộc thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

“Lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót; quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, biện pháp thật phù hợp, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2024” - đại tá Trần Tiến Đạt nhấn mạnh.

Thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an H.Xuân Lộc cho biết, thời gian tới, Công an H.Xuân Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành Điều lệnh công an nhân dân đi đôi với kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Công an H.Xuân Lộc cũng sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, gắn với việc triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202402/cong-an-huyen-xuan-loc-dan-dau-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-cap-co-so-23a2c63/