Công an huyện Thanh Trì: 'Trảm' hàng loạt ôtô vi phạm trên đường Phạm Tu-Nguyễn Xiển

Trước tình trạng các các tài xế xe tải dừng, đỗ dưới lòng đường để trung chuyển hàng hóa gây mất trật tự, an toàn giao thông (ATGT); trật tự đô thị; trật tự công cộng trên tuyến đường Phạm Tu - Nguyễn Xiển; Công an huyện Thanh Trì ra quân xử lý hàng loạt vi phạm.

Ngày 13/11, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết, thời gian qua, trên địa bàn các xã Tân Triều và Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (nhất là tuyến đường Phạm Tu, đường nối Phạm Tu - Thanh Liệt…) liên tục tái diễn tình trạng các xe tải dừng, đỗ dưới lòng đường để trung chuyển hàng hóa gây mất trật tự, ATGT; trật tự đô thị; trật tự công cộng (thời gian cao điểm có khoảng từ 50 - 60 phương tiện hoạt động), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ…

Hàng loạt xe tải dừng, đỗ dưới lòng đường để trung chuyển hàng hóa gây mất trật tự, an toàn giao thông... (Ảnh: Đạt Lê)

Trước tình hình trên, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, thành phố, huyện ủy và UBND huyện Thanh Trì về công tác đảm bảo trật tự ATGT; trật tự đô thị; trật tự công cộng, đồng thời thực hiện có hiệu quả năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Kế hoạch số 101/KH-BCĐ197 ngày 27/02/2023 của Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023”; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và giải quyết dứt điểm tình trạng các phương tiện trung chuyển hàng hóa vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên tuyến đường Phạm Tu.

Xe tải xếp hàng dài, tài xế chèo kéo vận chuyển hàng hóa ngay dưới lòng đường... (Ảnh: Đạt Lê)

Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát giao thông số 14, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải và cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành số 53/KHPH-BCĐ197 ngày 27/10/2023 về “Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC, VSMT trên tuyến đường Phạm Tu - Nguyễn Xiển, thuộc địa phận quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì”, (thực hiện từ ngày 27/10/2023 đến 25/02/2024).

Cùng với đó, lực lượng chức năng thành lập 2 Tổ công tác liên ngành (Tổ 1 do Công an quận Hoàng Mai phụ trách; Tổ 2 do Công an huyện Thanh Trì phụ trách) tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên tuyến đường Phạm Tu – Nguyễn Xiển, trong khung giờ từ 09 giờ - 14 giờ hàng ngày.

Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 15 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền là 9,5 triệu đồng...

Để gải quyết triệt để tình trạng vi phạm trên địa bàn được giao phụ trách, Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì đã chủ động ban hành Kế hoạch số 404/KH-BCĐ197 ngày 20/10/2023 về “Tuần tra kiểm soát, xử lý giải quyết tình trạng các phương tiện trung chuyển hàng hóa vi phạm TTATGT, TTĐT trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì”. Trong đó, phân công lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền, tập trung kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT, TTĐT trên tuyến đường Phạm Tu trong thời gian 1 tháng (từ ngày 23/10 - 23/11/2023).

Sau 10 ngày các lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai ra quân tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường Phạm Tu - Nguyễn Xiển (thuộc địa phận quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì), có thể thấy rằng tình trạng vi phạm TTATGT, TTĐT, TTCC trên tuyến đường Phạm Tu - Nguyễn Xiển đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các Tổ công tác đã làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, xử lý nghiêm các xe tải dừng, đỗ dưới lòng đường để trung chuyển hàng hóa trên tuyến đường Phạm Tu gây mất trật tự, ATGT, trật tự đô thị. Các lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 15 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền là 9,5 triệu đồng...

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, thời gian tới, thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc, Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai sẽ tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình, công tác đảm bảo trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị với các cơ quan chức năng khắc phục;

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan trong việc quy hoạch cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm; tiếp tục duy trì phối hợp, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-an-huyen-thanh-tri-tram-hang-loat-oto-vi-pham-tren-duong-pham-tu-nguyen-xien.html