Công an Hớn Quản: Trưởng thành gắn liền sự phát triển của địa phương

10 năm qua, Công an huyện Hớn Quản đã không ngừng trưởng thành qua quá trình chiến đấu, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng bền vững.

>> “5 không, 3 sạch” theo cách riêng của phụ nữ Tân Quan
>> Những con đường từ sức dân
>> Giữ bình yên cho nhân dân
>> Từ an sinh xã hội hướng đến giảm nghèo bền vững
>> Nông nghiệp Hớn Quản trên đà bứt phá

Chính thức hoạt động từ ngày 1-11-2009 theo Quyết định số 2891/QĐ-BCA ngày 15-9-2009 của Bộ Công an về việc đổi tên Công an huyện Bình Long thành Công an huyện Hớn Quản. Khi mới thành lập, đơn vị chỉ có 58 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã trong tỉnh. Mặc dù quân số ít, địa bàn rộng, trang thiết bị thiếu thốn, nơi làm việc tạm bợ, nhưng nhận thức rõ trách nhiệm trong đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa phương nên ngay từ những ngày đầu, Công an huyện đã tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Đó là gắn liền công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, kết hợp đẩy mạnh phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, xác lập các chuyên án đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, trên lĩnh vực an ninh chính trị, lực lượng an ninh Công an huyện thường xuyên đeo bám địa bàn, phối hợp lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo vệ an ninh vùng đệm biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo... Qua đó, phát hiện, đấu tranh làm rõ 91 vụ hoạt động tôn giáo trái phép, 7 vụ việc tranh chấp đất đai, trong đó có 5 vụ việc đã giải quyết dứt điểm, gồm: Giải tỏa đền bù tại ấp 8, xã An Khương giữa 72 hộ dân với Nhà máy xi măng Bình Phước; đồng bào S’tiêng ấp Sóc Lớn, xã Tân Quan khiếu kiện Nông trường Xa Trạch; các hộ đồng bào S’tiêng ấp Bù Dinh, xã Thanh An khiếu kiện tranh chấp đất Bàu Sen; đồng bào S’tiêng ở ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An khiếu kiện đòi đất Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; lấn chiếm đất hành lang đường điện trung thế tại ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng. Qua đó, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp hay “điểm nóng” về ANTT.

Công an huyện Hớn Quản tổ chức cho các đội ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt diễn ra ngày 3-6-2019

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, lực lượng đã đấu tranh làm rõ 827 vụ phạm pháp về hình sự, 124 vụ phạm pháp về ma túy, 506 vụ phạm pháp kinh tế - môi trường, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm hay hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức; không để xảy ra các vụ án giết người, cướp tài sản. Những vụ án có tính chất nghiêm trọng được dư luận quan tâm, Công an huyện đều tập trung lực lượng điều tra khám phá nhanh nhất. Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngoài phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an huyện còn thực hiện nghị quyết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể của huyện; ký kết nghĩa với 11 ấp phức tạp về ANTT; đẩy mạnh các biện pháp công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT của thị trấn Tân Khai và xã Tân Hưng... Công an huyện cũng tăng cường dân vận, xã hội từ thiện, góp phần xây dựng, củng cố mối đoàn kết gắn bó giữa công an với nhân dân, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương. Điển hình là vận động các nhà hảo tâm, tổ chức chính trị - xã hội xây tặng 13 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tình thương... trị giá gần 800 triệu đồng; vận động, quyên góp hơn 3.000 phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo dịp lễ, tết và ký kết nghĩa với các ấp, sóc.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn tăng cường xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở, như: “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”, “Khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT” trên địa bàn 13/13 xã, thị trấn; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “Chủ nhà nghỉ, nhà trọ phòng chống tội phạm” ở thị trấn Tân Khai; mô hình “Tổ tự quản về ANTT”, “Cổng barie phòng, chống tội phạm” ở xã Đồng Nơ; “Tiếng kẻng an ninh” ở thị trấn Tân Khai, xã Thanh An và Minh Tâm. Các mô hình này đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở cơ sở, góp phần tích cực đảm bảo ANTT địa bàn.

Ngoài thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, Công an huyện còn vận dụng linh hoạt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các cuộc vận động của ngành công an, giúp cán bộ, đảng viên khắc phục hạn chế, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Với sự đoàn kết thống nhất từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sĩ, 10 năm qua, Công an huyện Hớn Quản liên tục giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật và đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, như: 2 năm đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 4 năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”... Đặc biệt, 2 năm (2016, 2017), Công an huyện Hớn Quản được Tổng cục Chính trị Bộ Công an tặng cờ thi đua. Đây chính là động lực giúp lực lượng Công an huyện tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Văn Vọng

>> Đồng bào DTTS thi đua thoát nghèo
>> Vượt khó nâng chất giáo dục - đào tạo
>> Giữ bình yên cho nhân dân
>> Hớn Quản thu ngân sách 87 tỷ đồng

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/cong-an-hon-quan-truong-thanh-gan-lien-su-phat-trien-cua-dia-phuong-12321