Công an HN triệu tập nhóm thanh niên làm clip 'đánh bom đường phố'

Phòng PC50, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 5 thanh niên để làm rõ thông tin về đoạn clip giả làm khủng bố đánh bom dọa người dân khiến dư luận hoang mang.

Ngày 21/11, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội), cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc Công an TP Hà Nội về việc xác minh các đối tượng sản xuất, phát tán clip “Trò đùa đánh bom đường phố” lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang, đơn vị đã làm rõ gồm 5 thanh niên tham gia.

Cảnh sát cho biết, nhóm nam thanh niên gồm; Nguyễn Thành Nam (SN 1994, Tiền Hải, Thái Bình), Vương Sơn Lâm (SN 1994, Pom Lót, Điên Biên), Đào Khôi Nguyên (SN 1996, Trần Lãm, Thái Bình), Vũ Minh Thắng (SN 1996, Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội), Bùi Quang Minh (SN 1996, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Đứng đầu nhóm là Nguyễn Thành Nam.

Nam thanh niên giả vờ làm khủng bố đánh bom khiến người dân Hà Nội hoang mang lo sợ. Ảnh cắt từ clip.

Khai nhận với cảnh sát, năm 2016, Nam thành lập nhóm “Monter NTN” hoạt động với hình thức dựng các clip “trò đùa đường phố” để đăng lên mạng xã hội kiếm tiền quảng cáo. Clip “đốt bom kiểu khủng bố để dọa người dân hoảng sợ bỏ chạy” được nhóm thanh niên thực hiện trong hai ngày 31/10 và 1/11, với 11 cảnh quay, chi phí khoảng 1 triệu đồng. Ngoài các diễn viên trong nhóm, Nam thuê các cá nhân trên mạng xã hội làm diễn viên quần chúng.

Thực hiện xong các cảnh quay Nam đã tiến hành ghép hoàn chỉnh tạo thành clip với độ dài 3 phút 53 giây và sử dụng tài khoản cá nhân “Monter NTN” đăng tải lên mạng xã hội.

Hai trong số 5 thanh niên được cảnh sát triệu tập để làm rõ về đoạn clip đóng giả làm khủng bố đánh bom dọa người dân.

Cảnh sát xác định, đoạn clip đóng giả khủng bố đốt bom dọa người dân của nhóm thanh niên phát tán trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận cả nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Kiến Thức luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh – Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: “Hành vi của nhóm thanh niên thiếu hiểu biết về pháp luật, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân nơi công cộng và khiến nhiều người dân hoang mang".

Theo luật sư Thơm, nếu cơ quan pháp luật xét tính chất mức độ hành vi của nhóm thanh niên thì có thể xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật hình sự 1999.

Trước đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip dài 3 phút 53 giây, ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ăn mặc “quái dị” rồi giả vờ làm khủng bố đặt bom dọa người dân. Clip xuất hiện thu hút được hàng nghìn lượt xem và khiến dư luận hoang mang.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cong-an-hn-trieu-tap-nhom-thanh-nien-lam-clip-danh-bom-duong-pho-785352.html