Công an Hà Nội gặp mặt, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc Công giáo và Tin Lành nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2023

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 2023 và đón chào năm mới 2024, chiều nay (4-12), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì buổi gặp mặt, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc Công giáo và Cộng đồng Tin lành trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng các vị chức sắc, chức việc Công giáo và Tin Lành

Về phía cộng đồng Công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội có: Giám Mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa; Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh; Linh mục Nguyễn Văn Thắng, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Hà Nội, Chính xứ Chính tòa Hà Nội, cùng các linh mục đại diện tổng giáo phận Hà Nội, Giáo phận Hưng Hóa, giáo phận Bắc Ninh, Đại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội và nữ tu đại diện Tỉnh dòng Thánh Phao-lô Hà Nội.

Về phía cộng đồng Tin lành trên địa bàn thành phố Hà Nội có: Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Phó Hội trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Hiệu trưởng Trường Thánh kinh thần học Hà Nội.

Đại diện Hội thánh Tin lành quốc tế Hà Nội có: Mục sư trưởng Jacob Bloomberg và phu nhân; Mục sư Tae Won Soo, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội cùng đại diện các hệ phái Tin Lành, đại diện Ban Điều phối Giáo hội Thánh hữu đời sau của chúa Giê-su Ki-tô, đại diện Cộng đoàn Tin lành Quốc tế và Tin lành Hàn Quốc hiện diện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chúc mừng tại buổi gặp gỡ

Trong không khí trang trọng, ấm áp trước thềm Lễ Giáng sinh năm 2023, thay mặt toàn thể CBCS Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi lời chúc mừng đến các vị Giám mục, linh mục, nữ tu, Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo trong Cộng đồng Công giáo Cộng đồng Tin lành tại Hà Nội, đồng thời thông qua các vị chức sắc gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể giáo dân, tín đồ của các giáo hội, hội thánh bước vào mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc.

Người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội bày tỏ trong niềm vui chung của người dân trên toàn thế giới chuẩn bị đón mừng Lễ Giáng sinh 2023 và chuẩn bị chào đón năm mới 2024, Công an thành phố Hà Nội rất vui mừng được chào đón các vị chức sắc, chức việc Cộng đồng Công giáo và Tin Lành, đại diện Ban Điều phối Giáo hội Thánh hữu đời sau của chúa Giê-su Ki-tô, đại diện Cộng đoàn Tin lành Quốc tế và Tin lành Hàn Quốc hiện diện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam, miền Bắc bày tỏ trân trọng cảm ơn CATP đã tổ chức gặp gỡ, chúc mừng các vị chức sắc, cộng đồng Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023

Giám Mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định: “Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội và đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng tiếp tục khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong thành tựu chung đó có phần đóng góp to lớn của các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo nói chung và cộng đồng Công giáo, Tin Lành nói riêng. Công an thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Cộng đồng Công giáo và Cộng đồng Tin Lành trong công tác đảm bảo ANTT, vì Thủ đô bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”.

Giám đốc Công an Hà Nội và các vị chức sắc, chức việc Công giáo, Cộng đồng Tin lành chụp ảnh lưu niệm

Cảm ơn Giám đốc Công an Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ ấm áp trước thêm Lễ Giáng sinh, đại diện chức sắc, chức việc Công giáo, Cộng đồng Tin lành, Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam, miền Bắc bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm, phối hợp của Công an thành phố trong nhiều năm qua; đồng thời khẳng định, để có được những mùa Lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc và những mùa lễ sinh hoạt của cộng đồng Tin lành Hà Nội là nhờ sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể CBCS Công an Thủ đô đã có những kế hoạch đảm bảo ANTT cho thành phố nói chung và những hoạt động của cộng đồng Tin lành Hà Nội nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, Giám Mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa cũng đã phát biểu bày tỏ cảm ơn chân thành trước tình cảm, sự quan tâm của Công an thành phố Hà Nội đối với cộng đồng tôn giáo nói chung và cộng đồng Công giáo nói riêng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-gap-mat-chuc-mung-cac-vi-chuc-sac-chuc-viec-cong-giao-va-tin-lanh-nhan-dip-le-giang-sinh-2023-post560049.antd