Công an 'đột kích' nhà hàng tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm

Để tăng doanh thu, Cầm tổ chức cho nữ tiếp viên của nhà hàng ra ngoài bán dâm với giá 5 triệu đồng mỗi lần quan hệ tình dục.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thất Cầm (43 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Thất Thuyết (45 tuổi, quê Trà Vinh, anh ruột của Cầm), Nguyễn Thanh Phong (49 tuổi, ngụ quận 8) và Dương Thị Thúy Hằng (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Nhóm của Cầm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu, vào lúc 20h40 ngày 18/1, PC02 phối hợp với Công an quận 5 kiểm tra nhà hàng karaoke trên đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5) do Cầm làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Cầm cùng anh ruột là Thuyết và Phong tổ chức cho các nữ tiếp viên của nhà hàng hoạt động bán dâm, phục vụ nhu cầu mua vui cho khách để tăng doanh thu.

Trong đó, Hằng với vai trò là nhân viên quản lý của nhà hàng đã tạo điều kiện cho 4 tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm cho khách tại khách sạn trên địa bàn quận 5 với giá 5 triệu đồng mỗi lần quan hệ tình dục.

Quá trình điều tra, công an xác định, Cầm, Thuyết và Phong thống nhất giao cho Thuyết đứng tên trên giấy phép kinh doanh và thay mặt điều hành, chịu mọi trách nhiệm khi Cầm và Phong không có mặt tại nhà hàng.

Tại nhà hàng này thường xuyên khoảng 40 nhân viên nữ, ăn mặc khiêu gợi, xuyên thấu… để phục vụ khách đến ăn uống, ca hát.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Thuận

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-an-dot-kich-nha-hang-to-chuc-cho-nu-tiep-vien-ban-dam-post1606443.tpo