Công an Đắk Nông quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã và đang diễn ra hàng loạt cáchoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (2004-2024), đây là sự kiện trọng đại của tỉnh, điểm nhấn là Lễ kỷ niệm được tổ chức vào tối 23/3/2024 tại khu vực Đảo nổi, Hồ Trung tâm, thành phố Gia Nghĩa với chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề 'Đắk Nông –Âm vang đại ngàn' và lễ bắn pháo hoa tầm thấp được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Kênh VTV8), Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh Đắk Nông (PTD) và được Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng; Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh vào chiều ngày 23/3/2024...

Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo vệ ANTT các hoạt động lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

Theo Thượng tá Thái Tuấn Anh, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông, có sự tham dự của hàng ngàn đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, địa phương, khách quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh.Chính vì vậy để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động và trọng tâm là Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, góp phần quảng bá, giới thiệu mảnh đất và con người Đắk Nông, những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh Đắk Nông đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ngay từ sớm, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nôngban hành kế hoạch chỉ đạo chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phân công, bố trí lực lượng, phương tiện từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương ánphối hợp với các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang với quyết tâm chính trị cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại những điểm diễn ra chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh cùng với việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, chú trọng tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của các loại tội phạm; Bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự ứng trực, chốt chặn các trục đường trọng điểm, bố trí xe dẫn đường đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, đón khách quốc tế, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước từ Trung ương, địa phương và các tỉnh, thành phố tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động trước, trong dịp Lễ kỷ niệm luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt. Các đơn vị Công an từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực ban, quân số thường trực chiến đấu để giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở không để diễn biến phức tạp thành điểm nóng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại những điểm diễn ra chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phan Thành Trung, Trưởng Công an phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa cho biết, là địa bàn trung tâm của thành phố Gia Nghĩa, nơi tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và là địa bàn diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, quán triệt tinh thần chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, đồng thời chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an cấp trên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm với phương châm bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an cơ sở phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Gia Nghĩa xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cụ thể từng lực lượng, từng tổ, đội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai phương án bảo đảm ANTT tại những địa điểm diễn ra chuỗi các hoạt động và nơi ăn, nghỉ của các đại biểu về tham dự; phương án phân luồng giao thông từ xa; phương án phòng, chống cháy nổ, thông tin liên lạc, dẫn, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và khách quốc tế tham dự chuỗi các hoạt động và trọng tâm là Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.Đồng thơìphối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên rà soát trên không gian mạng, tập trung vào các trang fanpage có đông lượng người theo dõi để chủ động phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các bài viết, các nội dung trái chiều, cũng như các đối tượng lợi dụng tập trung đông người để tuyên truyền, dán, rải tờ rơi có nội dung phản động, ảnh hưởng đến các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

Công an Đắk Nông quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

“Với hàng nghìn người tham dự, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp, cướp giật nơi đông người, Công an thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an phường, xã tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung trọng tâm của đợt cao điểm, kết hợp, tuần tra vũ trang, hóa trang, nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động và trọng tâm là Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu”. Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông là một hoạt động chính trị lớn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai chỉ đạo từ giữa năm 2023. Căn cứ chỉ đạo, lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lập thành tích hướng về 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.Toàn lực lượng Công an tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự cho sự kiện tái lập tỉnh Đắk Nông.Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Đơn vị tập trung giải quyết kịp thời, ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong xã hội.Công an tỉnh luôn bảo đảm 100% quân số làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm này. Các đơn vị Công an đều tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các âm mưu phạm tội.Đặc biệt, đơn vị sẽ tăng cường bảo đảm các biện pháp để ngăn chặn các hành vi lợi dụng sự kiện lễ kỷ niệm để xuyên tạc, nói xấu Đảng, chính quyền, lãnh đạo...

Lực lượng Công an tăng cường hướng về cơ sở, làm tốt công tác dân vận

“Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai; xây dựng các phương án dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu, du khách và người dân.Tất cả đã được triển khai với tinh thần quyết tâm cao nhất, với phương châm an ninh, an toàn là nền tảng không chỉ phục vụ dịp lễ kỷ niệm, bảo đảm cho các sự kiện diễn ra thành công, mà còn là điểm tựa vững chắc cho việc quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Nông qua 20 năm xây dựng và phát triển, xứng đáng là điểm đến văn minh, an toàn, thân thiện và đáng sống”. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm.

Hồng Long – Thái Bình

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-quyet-tam-bao-dam-tuyet-doi-an-ninh-an-toan-le-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-post292411.html