Công an các đơn vị, địa phương tri ân thương binh, liệt sỹ

Trong các ngày 26, 27-7 Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND đã tiến hành nhiều hoạt động sôi nổi, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

* Tổng cục An ninh (phía Nam)

Tổng cục An ninh phía Nam, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, như: Thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các vị lão thành cách mạng, tổ chức về nguồn, thắp nến tri ân tại Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục An ninh đã tổ chức đoàn dâng hương, viếng Nghĩa trang Đồi 82, tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Bia An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và căn cứ Tiểu ban Bảo vệ Chính trị (C51) ở huyện Tân Biên, Tây Ninh; tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh; dâng hương anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ...

Đoàn cũng thăm, tặng sổ tiết kiệm của Tổng cục An ninh cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hợi và Nguyễn Thị Thanh. Cả hai Mẹ đang sinh sống tại tỉnh Tây Ninh; phối hợp với Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) trao tặng 10 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ tại TP Vũng Tàu và dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu…

* Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 28-7, tại xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ trao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Phàn Dùn Quang, cán bộ Phòng PA88 Công an tỉnh.

Thượng úy Phàn Dùn Quang là cán bộ dân tộc thiểu số, thường xuyên công tác xa nhà, gia đình có ba thệ hệ cùng chung sống trong một ngôi nhà ở vùng cao núi đất, bố mẹ ông bà đều già yếu, thu nhập chính của gia đình dựa vào tiền lương của hai vợ chồng anh.

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đã đề xuất “Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ công an” ủng hộ số tiền 70 triệu đồng phụ giúp gia đình đồng chí Quang xây dựng nhà ở với diện tích hơn 100m2 sử dụng,

* Trường Đại học KT-HC CAND

Ngày 26-7, đoàn cán bộ, giáo viên và học viên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND do Đại tá Đặng Vũ Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nơi trường đóng quân). Trong giây phút trang nghiêm, đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã phối hợp với Huyện đoàn Thuận Thành, Đoàn Thanh niên thị trấn Hồ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan tại nghĩa trang liệt sỹ.

Đoàn cán bộ, giáo viên và học viên Nhà trường dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hồ.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các đồng chí thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh huyện Thuận Thành.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Vũ Hạnh bày tỏ lòng kính phục, biết ơn trước những cống hiến của các đồng chí thương bệnh binh cho nền hòa bình dân tộc, đồng thời nhắc nhở các đồng chí trong đoàn công tác, nhất là thế hệ trẻ hãy ghi nhớ công ơn của lớp lớp cha anh đi trước, cố gắng học tập, ra sức phấn đấu để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh huyện Thuận Thành.

Tối cùng ngày, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Hồ tổ chức hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh trên địa bàn thị trấn.

Sáng ngày 27-7, tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ đang công tác, học tập tại nhà trường.

T.Vy- Q.Huy - QC - H.Hiền - T.Thực

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/truong-dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cand-to-chuc-hoat-dong-tri-an-cac-thuong-binh-liet-sy-451614/