Công an các địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Để bảo đảm tình hình ANTT trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các tỉnh thành đã đảm bảo quân số ứng trực; chủ động triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Tại địa bàn tỉnh Cao Bằng, đêm giao thừa ở Phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang diễn ra chương trình âm nhạc nghệ thuật lớn, đồng thời tại thành phố và các huyện Hòa An, Hạ Lang, Quảng Hòa tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, thu hút rất đông số lượng quần chúng Nhân dân đón xem, khiến cho công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự gặp rất nhiều khó khăn.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt trực phường Sông Bằng, Cao Bằng.

Để bảo đảm công tác giữ gìn ANTT, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố ứng trực 100% quân số, đồng thời tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ chức năng khác phối hợp với Công an thành phố để hỗ trợ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đêm giao thừa, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo các chốt, tổ tuần tra đang thực hiện công tác bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố, đồng thời thăm hỏi, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đêm giao thừa đã diễn ra tuyệt đối an toàn, không phát hiện các trường hợp đốt pháo trái phép, không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tình hình ANTT tại Phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang, Cao Bằng.

Trong những ngày tiếp theo của kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội đầu năm, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai lực lượng, tăng cường công tác đảm bảo ANTT, đảm bảo ATGT, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh và bình yên cho Nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết.

Tại địa bàn tỉnh Nghệ An, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối 9/2 (nhằm đêm 30 Tết âm lịch), Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chúc Tết, đón giao thừa cho CBCS trực Tết tại Công an tỉnh.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tất cả mọi người dân Việt Nam đều hướng về sum họp gia đình để đón Tết đoàn viên với nhiều hy vọng và mong ước tốt đẹp trong năm mới đang đón chờ phía trước. Tuy nhiên, đối với bao thế hệ CBCS CAND nói chung, Công an Nghệ An nói riêng, trước khi nghĩ về Tết đoàn viên thì tất cả đều xác định cho mình nhiệm vụ quan trọng.

Đoàn công tác kiểm tra, chúc Tết Tổ tuần tra vũ trang 373

Đó là: với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của Nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình”, tập trung bảo đảm ANTT phục vụ cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý, trong năm 2024, tình hình ANTT trên thế giới và trong nước dự báo tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, mỗi một CBCS cần cố gắng hơn nữa, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ các mặt công tác Công an, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giám Thìn, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu, không bị động, bất ngờ, bảo đảm tốt ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng vượt qua khó khăn, bảo đảm ổn định tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh

Ngay sau khi tổ chức chúc Tết tại Công an tỉnh, Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Trần Ngọc Tuấn và Đại tá Nguyễn Đức Cường cùng đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng đã đến thăm, chúc tết, động viên các lực lượng trực chiến và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm ANTT tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát Cơ động, Bệnh viện Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an TP Vinh, Tổ tuần tra vũ trang 373 và các đội công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH), Đội Tuyên truyền – giáo dục (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị), Đội xe (Phòng Hậu cần), Tổ bảo vệ mục tiêu (Phòng Cảnh sát cơ động), Trung tâm thông tin, chỉ huy và Cơ yếu Công an tỉnh (Phòng Tham mưu)…

Cùng với đó, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tăng cường tối đa CBCS đến các huyện, thành, thị để trực tiếp phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tham gia công tác bảo đảm ANTT, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo. Ngoài công tác tuần tra của lực lượng Công an, căn cứ tính chất địa bàn, Công an cấp xã đã tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo thực hiện công tác tuần tra nhân dân, bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 3 tổ công tác.

Công an huyện Anh Sơn đồng loạt ra quân tuần tra bảo đảm ANTT, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về pháo

Để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm ANTT và phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2024 của Công an các huyện, thành, thị, Công an tỉnh đã thành lập 15 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tại 15 địa phương, gồm: TP Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp.

Tại các địa phương nói trên, các đoàn công tác đã kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chế độ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an cơ sở; trọng tâm là trực tiếp đến địa bàn các xã, phường, thị trấn tiềm ẩn nguy cơ cao về sử dụng pháo trái phép để đánh giá tình hình thực tế các hành vi vi phạm về pháo; đồng thời, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động các tổ tuần tra của Công an cấp huyện.

Qua kiểm tra, Công an các đơn vị cơ sở đã chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Các tổ tuần tra đã tiến hành chốt chặn, triển khai tuần tra, kiểm soát khắp các ngả đường, từng khu phố, ngõ hẻm nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo nổ, gây mất ANTT.

Lăng Anh - Phạm Thủy – Minh Khôi - Hồng Hạnh - Hồ Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/cong-an-cac-dia-phuong-bao-dam-tuyet-doi-an-toan-dem-giao-thua-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-i722593/