Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền

Hôm nay (18/10), Cục Điều tra đặc biệt cho biết, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chính thức bị cáo buộc rửa tiền.

Báo Tiền phong dẫn thông tin trên tờ Woranan cho hay, Panthongtae đã ra đầu thú vào ngày 17/10, nhưng được thả sau đó vì chưa có lệnh bắt giữ. Phó phát ngôn viên DSI nói thêm, Panthongtae đang thu thập bằng chứng cho vụ án, trong khi DSI cân nhắc việc đưa vụ án ra tòa hình sự.

Hiện, cả Panthongtae và luật sư riêng chưa bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, trong tháng, “quý tử” nhà Shinawatra từng tuyên bố, anh ta là nạn nhân và kêu gọi cơ quan chức năng chấm dứt vụ điều tra.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (ảnh trái) và con trai Panthongtae (ảnh phải). Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phe ủng hộ gia tộc Shinawatra cho rằng, đây là động thái mới nhất của chính phủ Thái Lan nhằm trấn áp gia đình này khỏi con đường chính trị, cũng như ngăn chặn tầm ảnh hưởng của họ trong giới.

Cũng liên quan đến vấn đề này Báo Hà Nội Mới dẫn thông tin Theo Reuters cho rằng, Panthongtae Shinawatra bị cáo buộc nhận 10 triệu bath tiền mặt (tương đương 300.000 USD) năm 2004 liên quan đến vụ tham nhũng dính líu tới khoản vay gian lận của ngân hàng quốc doanh Krungthai khi cha của ông còn đương nhiệm Thủ tướng Thái Lan.

Từ những năm 1980, cựu cảnh sát Thái Lan Thaksin đã xây dựng một tập đoàn viễn thông giúp ông trở thành người đàn ông giàu có và quyền lực nhất xứ Chùa vàng.

Sau khi bước chân và sự nghiệp chính trị, ông đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử và trở thành Thủ tướng Thái Lan năm 2001 với sự ủng hộ nhiệt tình từ giai cấp lao động nghèo khó ở thành thị cũng như những vùng quê.

Ông bị lật đổ từ năm 2006 và sống lưu vong ở nước ngoài (được cho là giữa Dubai và London) để tránh án tù về tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Hoàng Hà (T/h)

Hoàng Hà

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/con-trai-cuu-thu-tuong-thai-lan-bi-cao-buoc-rua-tien-a205766.html