Con trai 15 tuổi sát hại cha tại Lâm Đồng: Hành vi tàn nhẫn, vi phạm đạo đức xã hội nghiêm trọng

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt, người con trai 15 tuổi đã xuống tay sát hại cha rồi đốt xác phi tang.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đ.Th. (15 tuổi, trú tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 22/12, Th. và cha là ông Nguyễn Mạnh T. (53 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Th. đã dùng hung khí sát hại cha mình rồi đốt xác phi tang.

Sau khi gây án, Th. đã thú nhận hành vi tội ác với bà nội rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh:BLĐ

Nhìn nhận vụ án dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm: Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận xã hội bàng hoàng và đau xót khi nạn nhân bị sát hại bởi chính con trai của mình. Điều đáng nói, nghi phạm còn khá nhỏ tuổi.

Hành vi của đứa trẻ này là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật, xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của nạn nhân, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội. Với hành vi trên thì đối tượng có thể sẽ phải chịu hình phạt tới 12 năm tù.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội đặc biệt nghiêm trọng trong đó có tội "Giết người". Tuy nhiên do tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng là người dưới 18 tuổi nên sẽ không bị áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình. Với tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất không quá 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Với người dưới 18 tuổi, đang ở độ tuổi ăn, tuổi lớn, độ tuổi học tập thì thời gian là rất quý giá. Với 12 năm tuổi trẻ mà không có cơ hội học tập, rèn luyện, phải chấp hành hình phạt tù thì cũng là khoảng thời gian rất dài đối với đời một con người.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bảy tỏ quan điểm về vụ việc

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người trong vấn đề giáo dục dạy dỗ con cái đang ở tuổi trưởng thành. Nếu cha mẹ quan tâm không đúng mức, giáo dục không đúng cách thì con cái rất dễ có những diễn biến tâm lý bất thường, ảnh hưởng đến quá trình giáo dục và hình thành nhân cách. Bởi vậy để giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc thì gia đình, nhà trường, xã hội phải chung tay quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em và người chưa thành niên để cho những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, có điều kiện học tập rèn luyện phát triển nhân cách một cách đầy đủ.

"Vụ án này là một sự day dứt đau xót cho nhiều người, đặc biệt là những người trong cuộc. Đứa trẻ này đáng trách, đáng tội nhưng cũng đáng thương khi không được giáo dục đầy đủ. Hành vi đốt xác phi tang là tâm lý tội phạm, chứng tỏ đối tượng còn biết sợ, biết che giấu tội ác của mình. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi giết người, có lẽ đối tượng này đang trong trạng thái tâm lý bức xúc, thiếu kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, khi lượng hình tòa án sẽ cân nhắc đến nhiều yếu tố để quyết định hình phạt, trong đó làm rõ yếu tố nhân thân, hoàn cảnh sống, nhận thức, tâm lý của đối tượng này trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội", luật sư Cường phân tích.

Hiện trường vụ án mạng giết người yêu ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

C.Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/con-trai-15-tuoi-sat-hai-cha-tai-lam-dong-hanh-vi-tan-nhan-vi-pham-dao-duc-xa-hoi-nghiem-trong-172231226161219694.htm