Con tàu có khả năng tác chiến vũ trụ của Hải quân Nga

Mặc dù được sử dụng từ thời Chiến tranh Lạnh, nhưng 'Nguyên soái Krylov' vẫn là tàu chiến tác chiến điện tử số một của Hải quân Nga với nhiệm vụ theo dõi tên lửa đạn đạo liên lục địa cho đến vệ tinh vũ trụ.

“ Nguyên soái Krylov” là con tàu còn lại duy nhất đang được sử dụng trong số 3 tàu tổ hợp đo lường, được đóng theo Dự án 1914 (theo tên gọi của NATO là Marshal Nedelin class).

“ Nguyên soái Krylov” là con tàu còn lại duy nhất đang được sử dụng trong số 3 tàu tổ hợp đo lường, được đóng theo Dự án 1914 (theo tên gọi của NATO là Marshal Nedelin class).

Sau khi kết thúc việc hiện đại hóa vào tháng 9/2018 thì con tàu dự kiến sẽ biên chế cho lữ đoàn 114 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương có căn cứ ở Kamchatka, nhưng sau đó tàu được đưa về gia nhập với hạm đội chính Thái Bình Dương đóng tại Vladivostok. Đây là một trong những con tàu được trang bị các công nghệ kỹ thuật hiện đại nhất của hải quân Nga.

Sau khi kết thúc việc hiện đại hóa vào tháng 9/2018 thì con tàu dự kiến sẽ biên chế cho lữ đoàn 114 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương có căn cứ ở Kamchatka, nhưng sau đó tàu được đưa về gia nhập với hạm đội chính Thái Bình Dương đóng tại Vladivostok. Đây là một trong những con tàu được trang bị các công nghệ kỹ thuật hiện đại nhất của hải quân Nga.

Krylov được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là “Bộ tham mưu chiến tranh giữa các vì sao”, ẩn dưới thuật ngữ mà ít người biết đến - tàu tổ hợp đo lường (SIC). Nhiệm vụ chính của nó là theo dõi quỹ đạo bay của các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Krylov được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là “Bộ tham mưu chiến tranh giữa các vì sao”, ẩn dưới thuật ngữ mà ít người biết đến - tàu tổ hợp đo lường (SIC). Nhiệm vụ chính của nó là theo dõi quỹ đạo bay của các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Năm 1977, thời điểm khi dự án được chuẩn bị xong, chính sách làm dịu căng thẳng trong quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ đã suy yếu, cuộc chạy đua vũ trang dần chuyển sang chạy đua vũ trụ.

Năm 1977, thời điểm khi dự án được chuẩn bị xong, chính sách làm dịu căng thẳng trong quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ đã suy yếu, cuộc chạy đua vũ trang dần chuyển sang chạy đua vũ trụ.

Sau 6 năm, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố về chương trình sáng kiến phòng thủ chiến lược quy mô với các thành phần căn cứ vũ trụ. Trong điều kiện này, việc Tổng cục thiết bị vũ trụ Liên Xô đặt đóng con tàu có khả năng điều khiển vệ tinh là hoàn toàn hợp lý.

Sau 6 năm, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố về chương trình sáng kiến phòng thủ chiến lược quy mô với các thành phần căn cứ vũ trụ. Trong điều kiện này, việc Tổng cục thiết bị vũ trụ Liên Xô đặt đóng con tàu có khả năng điều khiển vệ tinh là hoàn toàn hợp lý.

Người giám sát chính của dự án là German Titov, còn tổng công trình sư là Dmitri Socolov từ Phòng thiết kế trung tâm “Dự án tàu Baltic”. “Nguyên soái Krylov” có vài điểm khác với con tàu đầu tiên của dự án, vì thế để nhận biết được con tàu các kỹ sư đã gọi nó là lớp 1914.1.

Người giám sát chính của dự án là German Titov, còn tổng công trình sư là Dmitri Socolov từ Phòng thiết kế trung tâm “Dự án tàu Baltic”. “Nguyên soái Krylov” có vài điểm khác với con tàu đầu tiên của dự án, vì thế để nhận biết được con tàu các kỹ sư đã gọi nó là lớp 1914.1.

Tàu “Nguyên soái Krylov” được bắt đầu đóng từ năm 1982 ở nhà máy đóng tàu Leningrad và hạ thủy năm 1987, đến năm 1990 nó được đưa vào sử dụng. Đáng chú ý là từ biển Baltic đến Thái Bình Dương, tàu đã đi qua kênh đào Suez, chứ không theo lối Bắc Băng Dương.

Tàu “Nguyên soái Krylov” được bắt đầu đóng từ năm 1982 ở nhà máy đóng tàu Leningrad và hạ thủy năm 1987, đến năm 1990 nó được đưa vào sử dụng. Đáng chú ý là từ biển Baltic đến Thái Bình Dương, tàu đã đi qua kênh đào Suez, chứ không theo lối Bắc Băng Dương.

Chiều dài vỏ thép của tàu là 211 m, chiều rộng 27,5 m, lượng choán nước 23.700 tấn. Thủy thủ đoàn gần 350 người. Tàu được trang bị các radar, tổ hợp thủy âm, vệ tinh và các tổ hợp khác. Chẳng hạn, trạm lưu ảnh “Diatel”, mà thông số của nó gần với thông số của mắt người, là một trong những trạm tiên tiến nhất về mặt kỹ thuật.

Chiều dài vỏ thép của tàu là 211 m, chiều rộng 27,5 m, lượng choán nước 23.700 tấn. Thủy thủ đoàn gần 350 người. Tàu được trang bị các radar, tổ hợp thủy âm, vệ tinh và các tổ hợp khác. Chẳng hạn, trạm lưu ảnh “Diatel”, mà thông số của nó gần với thông số của mắt người, là một trong những trạm tiên tiến nhất về mặt kỹ thuật.

Sức mạnh của Marshal Krylov không phải là hệ thống vũ khí mà là trang thiết bị trinh sát điện tử, tàu được trang bị hệ thống radar “Ship Globe”, radar trinh sát trên không và trên biển MR-320 “Topaz”, hệ thống ăng-ten SM-259 và hệ thống radar định vị MR-212/201.

Sức mạnh của Marshal Krylov không phải là hệ thống vũ khí mà là trang thiết bị trinh sát điện tử, tàu được trang bị hệ thống radar “Ship Globe”, radar trinh sát trên không và trên biển MR-320 “Topaz”, hệ thống ăng-ten SM-259 và hệ thống radar định vị MR-212/201.

Dù không có chức năng thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu, nhưng khi cần thiết thì con tàu vẫn có khả năng tự bảo vệ mình với việc được trang bị 6 pháo AK-630, TKB-12, cũng như tổ hợp tên lửa phòng không “Strela 2M”.

Dù không có chức năng thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu, nhưng khi cần thiết thì con tàu vẫn có khả năng tự bảo vệ mình với việc được trang bị 6 pháo AK-630, TKB-12, cũng như tổ hợp tên lửa phòng không “Strela 2M”.

Nói về điều kiện phục vụ trên tàu thì tổ hợp đo lường có thể coi là thoải mái nhất trong hạm đội. Trên tàu có tổ hợp y tế riêng, có các phòng thể thao, hòa nhạc, phòng tắm hơi, thư viện, phòng cắt tóc, cửa hàng và các dịch vụ cần thiết khác cho thủy thủ và sĩ quan của tàu.

Nói về điều kiện phục vụ trên tàu thì tổ hợp đo lường có thể coi là thoải mái nhất trong hạm đội. Trên tàu có tổ hợp y tế riêng, có các phòng thể thao, hòa nhạc, phòng tắm hơi, thư viện, phòng cắt tóc, cửa hàng và các dịch vụ cần thiết khác cho thủy thủ và sĩ quan của tàu.

Sau quá trình hiện đại hóa sâu bắt đầu từ năm 2015 và lắp đặt hệ thống vô tuyến điện mới nhất trên tàu, “Nguyên soái Krylov” không chỉ có khả năng điều khiển các lực lượng lục quân và hải quân, mà còn điều khiển các mục tiêu trong không gian vũ trụ.

Sau quá trình hiện đại hóa sâu bắt đầu từ năm 2015 và lắp đặt hệ thống vô tuyến điện mới nhất trên tàu, “Nguyên soái Krylov” không chỉ có khả năng điều khiển các lực lượng lục quân và hải quân, mà còn điều khiển các mục tiêu trong không gian vũ trụ.

Nhiệm vụ của nó là đưa vào quỹ đạo các phương tiện của lực lượng không gian vũ trụ Nga, các tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, tàu còn được lên kế hoạch sử dụng như một đài chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, từ đó có thể ra mệnh lệnh cho các đoàn tàu chiến ở nhiều phần khác nhau của thế giới. Tàu có khả năng vận hành tự chủ trong 120 ngày đêm.

Nhiệm vụ của nó là đưa vào quỹ đạo các phương tiện của lực lượng không gian vũ trụ Nga, các tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, tàu còn được lên kế hoạch sử dụng như một đài chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, từ đó có thể ra mệnh lệnh cho các đoàn tàu chiến ở nhiều phần khác nhau của thế giới. Tàu có khả năng vận hành tự chủ trong 120 ngày đêm.

Tàu không chỉ được sử dụng trong những mục đích quân sự. Krylov còn được sử dụng để quan sát các tên lửa cất cánh từ sân bay vũ trụ “Phương Đông” ở vùng Amur.

Tàu không chỉ được sử dụng trong những mục đích quân sự. Krylov còn được sử dụng để quan sát các tên lửa cất cánh từ sân bay vũ trụ “Phương Đông” ở vùng Amur.

Trước đây “Nguyên soái Krylov” cũng là công cụ liên lạc của trung tâm điều khiển các chuyến bay và các phi công vũ trụ trên quỹ đạo nhờ thiết bị “Avrora”. Với sự trợ giúp của tàu, quân đội Nga có thể tìm kiếm tàu ngầm, tàu thủy và các máy bay rơi xuống nước, với mục đích cứu nạn. Trên boong tàu có bãi đỗ cho hai trực thăng tìm kiếm Ka-27. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trước đây “Nguyên soái Krylov” cũng là công cụ liên lạc của trung tâm điều khiển các chuyến bay và các phi công vũ trụ trên quỹ đạo nhờ thiết bị “Avrora”. Với sự trợ giúp của tàu, quân đội Nga có thể tìm kiếm tàu ngầm, tàu thủy và các máy bay rơi xuống nước, với mục đích cứu nạn. Trên boong tàu có bãi đỗ cho hai trực thăng tìm kiếm Ka-27. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hải quân Nga sẽ sớm tiếp nhận thêm các tàu chiến thuộc Đề án 22800 để tăng cường sức mạnh tác chiến trên biển. Nguồn: Iz.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/con-tau-co-kha-nang-tac-chien-vu-tru-cua-hai-quan-nga-1611794.html