Con số chứng minh Liverpool sẽ hạ Dortmund để vào bán kết

Không chỉ có lợi thế sân nhà và tỷ số, Liverpool còn bất bại trong 17 lần gần nhất đối đầu với các đại diện đến từ Đức. Đó là con số đủ giúp thầy trò Jurgen Klopp tự tin có thể hạ Dortmund rạng sáng mai, qua đó giành vé vào bán kết Europa League.

Rạng sáng mai, Liverpool sẽ bước vào cuộc tiếp đón Dortmund trên sân nhà Anfield ở lượt về vòng tứ kết Europa League. Lượt đi, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã có tỷ số hòa 1-1 trên sân khách, và đây tất nhiên là một lợi thế rất lớn với họ. Chỉ cần thắng tối thiểu hoặc hòa 0-0, đại diện nước Anh sẽ có vé vào chơi vòng bán kết.

Liverpool tự tin trước cuộc đối đầu Dortmund tại Anfield.

Ngoài ra, Liverpool còn được chơi trên sân nhà Anfield, nơi đã bất bại 10 trận gần nhất và có một Jurgen Klopp quá hiểu về Dortmund. Nhà cầm quân người Đức từng có hơn 7 năm dẫn dắt “Vàng-đen”, một tay đưa đội bóng này trở lại với vinh quang và đa số những ngôi sao trong đội 1 bây giờ do ông “vun trồng” mà lên. Thêm vào đó, lịch sử đối đầu cũng ủng hộ “Lữ đoàn đỏ”.

Cụ thể, trong 17 lần gần nhất đụng các đội bóng Đức tại các Cúp châu Âu, Liverpool bất bại, với thành tích thắng 14 và chỉ hòa 3 lần. Đại diện nước Anh ghi tới 44 bàn và chỉ 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Trên sân nhà Anfield, họ từng vùi dập Humburg 6-0, Dynamo Dresden 5-1 hay Bayer Leverkusen 3-1. Lần gần nhất Liverpool thua 1 đội bóng Đức đã cách đây 54 năm.

Liverpool chưa bao giờ thất bại trước các đội bóng Đức kể từ 1962.

Phát biểu trước cuộc tái đấu đầy cảm xúc với Dortmund, HLV Jurgen Klopp cho biết: "Tôi gặp khó khăn trong việc lựa chọn đội hình ra sân của Liverpool đêm nay. Đây là thời điểm không thể sai lầm. Có lẽ tôi sẽ tung hết các chân sút vào sân và hy vọng Dortmund không nhận ra điều này bởi đó không phải là một đội hình. Chúng tôi có những bài riêng nên chúng tôi phải tận dụng, họ sẽ không biết Liverpool chơi với mấy tiền đạo đâu”.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bỏ qua trận lượt đi. Dortmund hoàn toàn có thể ghi bàn đêm nay, họ không phải là đội bóng giúp đối phương giữ sạch lưới. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có hiệu suất ghi bàn quá cao. Dortmund đang có một mùa giải tuyệt vời. Đấu với họ, chúng tôi không chỉ phòng ngự mà phải cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Hãy quên trận đấu tuần trước đi”, nhà cầm quân người Đức nói thêm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/con-so-chung-minh-liverpool-se-ha-dortmund-de-vao-ban-ket-673893.html