Còn nhiều vi phạm trong phòng dịch Covid-19 trên các tuyến phố

Mặc dù mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông đều cập nhật số ca mắc Covid-19 và cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, song thực tế, trên địa bàn Hà Nội, vẫn còn nhiều người dân tụ tập đông đúc tại các hàng quán, không thực hiện '5K'; chợ 'cóc' vẫn lấn chiếm hè đường, không bảo đảm các biện pháp phòng dịch. Khảo sát ngày 11-12 trên các tuyến phố cho thấy, các vi phạm vẫn chưa được giải quyết triệt để, cần sự ngăn chặn kịp thời của các cơ quan chức năng.

Nhiều người tụ tập ăn uống trên vỉa hè phố Nguyễn Khắc Nhu (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) không thực hiện "5K".

Cần xử lý triệt để vi phạm

Ngày thứ bảy, tại quận Ba Đình, khảo sát một số tuyến phố trên địa bàn phường Điện Biên, phóng viên ghi nhận còn nhiều người chủ quan, vi phạm quy định phòng, chống dịch. Cụ thể, tại phố Thanh Bảo, rất nhiều người bán hàng rong dưới lòng đường. Hàng trà đá tại vườn hoa Lênin có nhiều người tụ tập; phía trước tượng đài Lênin, một số người tập khiêu vũ, vui chơi không đeo khẩu trang. Tiếp tục ghi nhận tại phố Tôn Thất Thiệp, chợ "cóc" và hàng quán lấn chiếm hè đường, người mua bán không thực hiện "5K". Tương tự, tại địa bàn phường Nguyễn Trung Trực cũng tồn tại nhiều quán trà đá, quán ăn tại đầu phố Hàng Than, Nguyễn Khắc Nhu, Hồng Phúc... không thực hiện "5K".

Tình trạng này đã được phóng viên thông tin với UBND phường Điện Biên, sau đó, lực lượng chức năng phường đã ra quân chấn chỉnh, xử lý dẹp chợ "cóc". Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời đi thì vi phạm lại tái diễn. Điều này cho thấy sự chủ quan, thiếu ý thức phòng dịch của người dân và các tiểu thương, rất cần xử phạt nghiêm để răn đe.

Ghi nhận thực tế tại phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thắng Toàn cho biết, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, những ngày qua, UBND phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng chốt trực tại khu chợ ở phố Phan Đình Giót (tổ 13) để giải tán đám đông bán hàng dưới hè, lòng đường. Đồng thời, giao tổ Covid-19 cộng đồng giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm, thông báo chính quyền xử lý.

Lực lượng chức năng phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng, chống dịch.

Tình trạng tụ tập hóng gió và chụp ảnh ở đường dạo ven hồ Tây (quận Tây Hồ) cũng khá phổ biến. Chị Hoàng Thị Phương ở phường Tứ Liên cho biết, nhiều khu vực như đường dạo ven hồ Tây, khu vực phủ Tây Hồ, đường Nguyễn Đình Thi hằng ngày vẫn tập trung đông người ngồi uống trà đá, hóng mát và chụp ảnh, nhiều người không thực hiện "5K".

Trước phản ánh của người dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự - Công an quận Tây Hồ Đoàn Hiếu cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp cùng công an địa bàn tuần tra khép kín quanh khu vực đường dạo ven hồ Tây và xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người... Công an quận Tây Hồ đã tham mưu chính quyền thành lập 75 tổ Covid-19 cộng đồng, trong đó công an là lực lượng nòng cốt. Tính từ ngày 23-7 đến nay, đơn vị đã xử phạt 2.263 trường hợp vi phạm, phạt 2,7 tỷ đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm xử lý hàng quán vi phạm, không đóng cửa sau 21h.

Còn theo Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm, hằng ngày, đơn vị tiếp nhận phản ánh từ người dân, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm về các trường hợp vi phạm. Riêng trong tuần vừa qua, đơn vị đã xử lý quán trà trên phố Hai Bà Trưng, quán cà phê ngã tư Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm bán hàng cho khách sau 21h; quán trà ngã tư Hàng Thiếc - Hàng Bồ bán hàng ngay sát khu vực cách ly phố Hàng Thiếc... Cảnh sát 113 đã đề nghị công an các phường yêu cầu các chủ cơ sở trên ký cam kết không vi phạm.

Tiếp tục khảo sát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, phóng viên nhận thấy, trên các tuyến phố, từ sáng sớm, các quán ăn uống, công viên, chợ dân sinh đã đông người ra vào, nhiều trường hợp còn cho cả trẻ nhỏ đi cùng. Tương tự, tại các quán ăn, cà phê trên phố Tô Hiến Thành, Võ Thị Sáu, Bùi Thị Xuân (phường Nguyễn Du), nhiều hàng quán đông đúc người ra vào nhưng rất ít khi thấy sự kiểm tra, nhắc nhở kịp thời của lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thị trấn Tây Đằng về chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng dịch

Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn, huyện Ba Vì củng cố 189 tổ Covid-19 cộng đồng, 43 tổ phản ứng nhanh để truy vết, khoanh vùng dập dịch, nhắc nhở người dân phòng, chống dịch; thành lập 186 tổ xét nghiệm tự nguyện... Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, trong tuần này, huyện đã ghi nhận 27 ca F0, 69 F1. Trên địa bàn huyện hiện còn 16 khu vực phong tỏa, cách ly y tế để phòng dịch... Đặc biệt, huyện tái thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 80 chợ dân sinh, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở y tế trên địa bàn... Công an huyện Ba Vì cũng thành lập 4 tổ tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm...

Tương tự, tại huyện Chương Mỹ, dù là ngày nghỉ nhưng lực lượng chức năng các xã, thị trấn vẫn tổ chức các đoàn kiểm tra khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19. Tại thị trấn Chúc Sơn và xã Đông Phương Yên, lực lượng chức năng bố trí phân luồng ra vào chợ, nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sắp xếp bàn ghế, bảo đảm khoảng cách cho thực khách; đồng thời yêu cầu các tiểu thương kinh doanh không lấn chiếm lề đường để bán hàng, nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K"...

Ban Quản lý chợ thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện liên tục tăng cao. Tính riêng ngày 10-12, huyện ghi nhận 19 ca mắc mới, trong đó có 14 ca tại cộng đồng. Thực tế này cho thấy, ý thức phòng, chống dịch của một số người dân còn hạn chế. Do vậy, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ di biến động của người dân và hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tăng cường kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) Nguyễn Văn Tuyên, từ ngày 13-11 đến nay, xã ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 38 ca tại cộng đồng. Nguồn lây dịch tại xã khó xác định, do địa phương có hơn 3.000 lao động tại 33 tỉnh, thành phố đến làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn xã. Đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ nhiễm dịch cộng đồng cao.

"Để ngăn chặn dịch lây lan trên địa bàn, từ ngày 13-11 đến nay, xã Yên Thường đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế 13 khu vực, lấy mẫu xét nghiệm 865 lượt người... Hiện, trên địa bàn xã còn 2 khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Xã vẫn duy trì 2 chốt kiểm soát y tế để áp dụng biện pháp tạm thời giãn cách xã hội, nhằm bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng; yêu cầu người dân khi đi qua chốt phải khai báo y tế ...", ông Nguyễn Văn Tuyên thông tin thêm.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1019624/con-nhieu-vi-pham-trong-phong-dich-covid-19-tren-cac-tuyen-pho