Con nghiện lãnh án tử hình vì tiếp tay đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

Bản thân nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài Phương bất chấp tham gia vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài gửi về theo đường bưu điện và phải trả giá bằng mức án tử hình.

Ngày 24/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Duy Phương (SN 1989, ngụ Đồng Tháp) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 13 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp mức án Phương phải chịu án tử hình.

Phương bị tuyên mức án tử hình

Phương bị tuyên mức án tử hình

Hồ sơ vụ án thể hiện, lúc 11 giờ 20 phút ngày 30/5/2022, trước số 322 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú lực lượng chức năng phát hiện Phương đang ôm một thùng hàng đưa lên xe máy do Nguyễn Tấn Chương điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Kết quả, trong thùng hàng có hơn 1,8 kg, loại MDMA.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại căn hộ A12.01, chung cư Khang Gia, số 377 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, công an thu giữ thêm hơn 67,329 gam ma túy các loại. Phương khai nhận, bản thân nghiện ma túy từ khoảng tháng 12/2021. Khoảng tháng 04/2022, thông qua bạn bè giới thiệu, Phương quen biết một nam thanh niên tên Tân (không rõ lai lịch). Biết Phương không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền thỏa mãn cơn nghiện nên Tân rủ tham gia vận chuyển ma túy giúp mình với tiền công hậu hĩnh.

Ngày 27/5/2022, Tân liên lạc với Phương, hẹn đến một quán nước tại khu vực cư xá Bắc Hải, Quận 10 gặp nhau. Tân đưa cho Phương chiếc điện thoại gắn sim sẵn dùng làm phương tiện để kết nối nhận hàng. Tân dặn Phương chờ khoảng vài ngày sau, chuyến hàng sẽ về đến TPHCM, khi nào nhân viên bưu điện gọi vào số máy Tân đưa cho thì ra nhận hàng và đem về phòng chung cư cất giữ. Tân đưa trước cho Phương 3 triệu đồng, 12 triệu tiền công Phương sẽ nhận được sau khi hàng về nơi cất giấu an toàn.

Ngày 29/5/2022, Phương cùng Nguyễn Tấn Chương và Tí (không rõ lai lịch) sang nhà người bạn của Tí sử dụng ma túy. Sau đó, Tí rủ Phương và Chương về nhà Tí ngủ. Khoảng 7 giờ ngày 30/5/2022, nhân viên bưu cục chuyển phát hàng gọi Phương bảo giao thùng hàng. Biết đây là hàng theo lời dặn của Tân, Phương hẹn nhân viên bưu cục địa điểm giao nhận hàng gần nơi ở của mình.

Sau đó, Phương rủ Chương đi uống cà phê đợi giờ nhận hàng nhưng không nói cho Chương biết. Khi nhân viện bưu cục gọi điện xác nhận kiện hàng từ nước ngoài về đã đến điểm hẹn, Phương đi bộ đến trước địa chỉ số 322 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú để nhận kiện hàng. Chương lấy xe máy chạy đến tính chở bạn về chung cư thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Riêng số ma túy bị thu giữ tại nơi ở, Phương khai mua của một nam thanh niên tên Tùng (không rõ lai lịch) ở huyện Bình Chánh vào ngày 24/5/2022 với giá gần 9 triệu để bản thân sử dụng.

Cáo trạng xác định, Phương phải chịu trách nhiệm hình sự về số ma túy nêu trên. Riêng Chương, không biết bên trong thùng hàng có chứa ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bàn giao cho địa phương xử lý hành chính về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy". Đối với đối tượng tên Tân và Tùng, do không rõ nhân thân lai lịch nên không có cơ sở xác minh, truy bắt để xử lý.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kien-hang-chet-nguoi-gui-ve-tu-nuoc-ngoai_150218.html