Còn một số lượng lớn tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh 'trắng' báo Đảng

Bản lĩnh, vai trò, tầm vóc, vị thế, tính độc đáo của báo, tạp chí của Đảng không chỉ ở cung cấp thông tin, mà cơ bản hơn là công cụ làm công tác tư tưởng, định hướng thực tiễn, trở thành 'tài liệu nguồn' chuẩn mực cho nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, hướng dẫn lý luận để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn. Với vai trò hết sức quan trọng đó, từ năm 1996 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng.

Và mới đây, vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và tỉnh ủy, thành ủy địa phương tổ chức liên tiếp ba hội nghị ở khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam về chủ đề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Thành phần tham dự là lãnh đạo các cơ quan ở trung ương và địa phương có liên quan nội dung này, đặc biệt là có sự tham dự, chỉ đạo hội nghị của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cho thấy tầm quan trọng của hội nghị. Hội nghị có hai mục đích chính là nâng cao chất lượng thông tin trên báo Đảng, từ đó tăng số lượng phát hành báo Đảng trên cả nước trong bối cảnh phát hành báo in nói chung, báo của Đảng nói riêng sụt giảm mạnh.

Ở địa phương, thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư, các tỉnh, thành trong cả nước đều có văn bản yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đồng thời cũng có những cách làm hay để tăng số lượng mua đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, từ những chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ở một số tỉnh, thành phố, số lượng phát hành báo Đảng tăng lên đáng kể, nhất là các địa phương ở phía Bắc. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, số lượng phát hành báo Đảng không tăng mà vẫn tiếp tục giảm do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Đối với Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15 và nhiều văn bản chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ban thường vụ, thường trực các huyện, thị, thành ủy đều có văn bản chỉ đạo tăng cường mua đọc báo Đảng, nhất là báo Quảng Trị- tờ báo của Đảng bộ tỉnh.

Từ sự tích cực vào cuộc đó, báo Quảng Trị đã phát hành được khá rộng rãi đến nhiều tổ chức đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các trưởng thôn, bản miền núi, miền biển… Và từ đầu năm 2022, toàn bộ đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đều có báo Quảng Trị để theo dõi, nắm bắt thông tin phục vụ công tác. Tuy vậy, theo số liệu khảo sát, năm 2022 tỉ lệ chi bộ đảng đặt mua báo Quảng Trị mới chỉ 24%, báo Nhân Dân là 13%. Điều này cho thấy còn một số lượng lớn tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh “trắng” báo Đảng.

Trước thực trạng này, ngày 15/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành văn bản số 1016-CV/TU chỉ đạo đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thị, thành phố đều có văn bản yêu cầu cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường việc mua đọc báo Đảng. Trước đó, ngày 14/2/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 424/CV/ĐUK, chỉ đạo việc mua và đọc báo Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Nội dung các văn bản đều nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cần nâng cao hơn nữa nhận thức về tác dụng, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phong trào đọc và nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trực thuộc. Kiểm tra, giám sát việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, sử dụng kinh phí đúng mục đích, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo Nhân Dân, báo Quảng Trị. Tổ chức đảng phải có trách nhiệm mua và cấp báo, tạp chí của Đảng cho các chi bộ trực thuộc. Hằng năm, khi phân loại chi, đảng bộ phải lấy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng làm tiêu chí để xem xét.

Sau khi các cấp ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường mua đọc báo Đảng, qua theo dõi cho thấy số lượng phát hành báo Quảng Trị từ đầu năm 2023 đến nay không tăng thêm, trong danh sách đặt mua báo vẫn không có “khách hàng” mới. Như vậy, có rất nhiều tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục không đặt mua báo Quảng Trị, tức là không thực hiện chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Chiếu theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thì có rất nhiều đảng viên vi phạm (những đảng viên trong cấp ủy có trách nhiệm đặt mua báo Đảng). Bởi vì, trong 19 điều quy định đảng viên không được làm, Điều 1 nêu rõ: “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép”.

Chỉ đạo nhiều nhưng chưa hiệu quả là do thiếu sự kiểm tra, giám sát và xử lý trên thực tế. Muốn tăng số lượng mua đọc báo Đảng thì phải tổ chức kiểm tra về sử dụng kinh phí mua báo và việc lấy tiêu chí mua đọc báo, tạp chí của Đảng để phân loại tổ chức đảng hằng năm. Điều này rất dễ thực hiện khi danh sách đặt mua báo có đầy đủ ở bưu điện. Tin rằng, nếu làm nghiêm túc, thực hiện hạ mức xếp loại các tổ chức đảng không đặt mua báo Đảng, chắc chắn tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Hải Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-de-binh-luan/con-mot-so-luong-lon-to-chuc-dang-tren-dia-ban-tinh-trang-bao-dang/177840.htm