Con gái Choi Jin Sil bị tố nhạo báng bạn học, cố tình tạo scandal để nổi tiếng

Sau khi tố bị bà ngoại bạo hành, Choi Joon Hee - con gái nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil bất ngờ bị cư dân mạng cáo buộc cố tình tạo scandal để thu hút sự chú ý.

Những ngày qua, truyền thông Hàn Quốc xôn xao với thông tin Choi Joon Hee - con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil viết tâm thư trên trang cá nhân tố cáo bà ngoại bạo hành cả thể xác và tinh thần. Lời chia sẻ của cô bé nhận được sự quan tâm và thương cảm của công chúng.

Con gái Choi Jin Sil bị tố nhạo báng bạn học, cố tình tạo scandal để nổi tiếng.

Thế nhưng mới đây, dư luận lại đảo chiều sau khi có nhiều cư dân mạng tố Choi Joon Hee đang cố tình làm trò để nổi tiếng. Nhóm cư dân mạng này đã chỉ ra rằng trong mấy năm qua, Choi Joon Hee luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý, thậm chí là lợi dụng tên tuổi của người mẹ đã quá cố.

Cộng đồng mạng tố Choi Joon Hee lợi dụng tên tuổi người mẹ quá cố Choi Jin Sil để thu hút sự chú ý.

Khi tham gia chương trình Afreeca, Choi Joon Hee sử dụng tên thật của mình nhưng không thu hút được khán giả. Để có thêm người xem, cô bé đã chuyển tên chương trình thành "Chương trình của Choi Joon Hee - con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil" mặc dù chương trình không có bất cứ nội dung gì liên quan tới Choi Jin Sil. Không dừng lại ở đó, Choi Joon Hee còn đăng tải một hình ảnh Choi Jin Sil trong profile cá nhân của mình trên website.

Choi Joon Hee bị cáo buộc nhục mạ bạn học.

Không chỉ bị tố cố tình tạo scandal để nổi tiếng, Choi Joon Hee còn bị cáo buộc nhục mạ bạn học. Trước đó, con gái của Choi Jin Sil đã đăng tải hình ảnh của một số bạn học trên trang cá nhân kèm theo những lời lẽ xúc phạm như "Nghiêm túc mà nói, với ngoại hình thế này, bạn chẳng thể nào nhận được bất kì sự tôn trọng nào trong mắt người khác đâu" hay "Xấu xí như thế cũng là một tài năng đấy".

Cư dân mạng cho rằng Choi Joon Hee có thể cắt bớt chi phí trang điểm, mua đồ trang sức nếu thực sự muốn mua sách để học.

Từ những sự việc nêu trên, cư dân mạng cho rằng những lời tố bị bà ngoại đối xử tệ bạc chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Việc cô bé cáo buộc bà ngoại không cho tiền mua sách giáo khoa cũng rất khó tin. Cộng đồng mạng cho rằng bà ngoại của Choi Joon Hee có thể đóng tiền học phí đắt đỏ cho cháu gái theo học trường quốc tế tư thục thì không có lý do gì lại không cho cô bé tiền mua sách. Ngoài ra, Choi Joon Hee thường xuyên trang điểm, đeo lens và xỏ khuyên. Khán giả cho rằng nếu thực sự muốn học, cô bé có thể cắt bớt những khoản chi phí trên để mua sách.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/con-gai-choi-jin-sil-bi-to-nhao-bang-ban-hoc-co-tinh-tao-scandal-de-noi-tieng-211776/