Còn dư địa để thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 3/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023, dự báo và đề xuất các giải pháp điều hành giá trong các tháng cuối năm.

Theo đó, giá cả hàng hóa thị trường vẫn đang được kiểm soát tốt, trong mục tiêu điều hành 4,5% năm nay. Điều này tạo dư địa để thực thi các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như điều hành giá cả các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,45% so với tháng trước. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những yếu tố làm tăng CPI trong 7 tháng 2023 tăng 0,47% là chỉ số giá nhóm giáo dục. Do học phí của một số địa phương từ năm học trước đã trở lại mặt bằng giá cũ sau khi đã miễn, giảm học phí. Một số ý kiến cho rằng đây là yếu tố tác động đến chỉ số CPI nhưng cũng có tác động xã hội lớn. Do vậy, cần có tính toán lộ trình điều chỉnh phù hợp trong Nghị định 81 về giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nếu giá dịch vụ giáo dục không tăng theo lộ trình Nghị định 81, dự báo CPI bình quân năm nay tăng trong khoảng 3,2 đến 3,7%. Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo trong điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, cần tận dụng dư địa này để chủ động thực hiện các phương án giá theo lộ trình quy định và phù hợp với biến động của diễn biến thị trường, giảm bớt áp lực cho năm sau./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/con-du-dia-de-thuc-hien-cac-giai-phap-thuc-day-tang-truong-kinh-te-185001.htm