Côn đồ truy sát nhân viên shop thời trang: 1 đối tượng ra đầu thú

Liên quan đến vụ "Côn đồ xông vào cửa hàng thời trang chém nhân viên", một đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ Công an quận Bình Tân, TP HCM tối 17/5 cho biết, một nghi can liên quan đến vụ truy sát nhân viên cửa hàng thời trang trên đường Lộ Tẻ (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, ngày 16/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời vận động nhóm 3 thanh niên gồm: Trần Văn Linh, Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Hoàng Cương (31 tuổi, quê Cà Mau) ra đầu thú.

Sau khi biết đang bị công an truy tìm, đối tượng Trần Văn Linh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi cùng đồng bọn xông vào cửa hàng thời trang truy sát khiến anh Nguyễn Văn C. (19 tuổi, quê Thanh Hóa) bị thương tích 46%.

Đối tượng Trần Văn Linh - Ảnh: Công an TP HCM

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục kêu gọi 2 đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước, đó, như thông tin đã đưa trên báo Người Đưa Tin, tối 7/5, anh C. và Q. đang dọn dẹp tại tiệm quần áo thì bất ngờ 1 nhóm thanh niên cầm theo dao, kiếm xong vào cửa hàng quần áo la hét, đòi chém giết. Anh C. và Q. cùng nhiều người tìm cách tháo chạy nhưng bất thành. Anh C. bị chém gục tại chỗ, được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi nhận được trình báo, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và mời Nguyễn Phúc Nhân (SN 1989), Phạm Thanh Vũ (SN 1988, cùng ngụ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) và Nguyễn Thành Trong (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh) có liên quan tới vụ việc lên làm việc.

Nhóm đối tượng khai rằng, tối 7/5, Vũ, Cương, Dũng, Giang, Thắng, Linh đang trên đường đi dự tiệc sinh nhật về thì thấy Trong lưu thông phía trước. Nhớ một lần đã từng bị Trong đánh, thành viên trong nhóm của Vũ tăng ga chặn xe của đối thủ lại để hơn thua.

Bị đánh bất ngờ, Trong chạy thẳng vào cửa hàng quần áo trên đường Lộ Tẻ, lấy hung khí ra đánh trả khiến Dũng bị thương. Bị tấn công, Vũ gọi thêm đồng bọn tới để xử lý Trong nhưng không tìm được đối thủ.

Khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo, một người trong nhóm của Vũ thấy anh C. đang dọn quần áo thì nhầm tưởng là Trong nên hô hoán đồng bọn xông vào chém.

Vụ truy sát khiến nạn nhân bị thương tật 46%. Công an cũng đã ra quyết định khởi tố các đối tượng để xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/con-do-truy-sat-nhan-vien-shop-quan-ao-them-1-doi-tuong-ra-dau-thu-a190596.html