Côn đồ lãnh án

Nguyễn Công Chính (1996) cùng Hồ Viết Thành (1995), Hoàng Văn Trung (1998, đều trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đến quán Karaoke Ánh Trăng (xã Cổ Đạm, H. Nghi Xuân) để hát. 

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Nguyễn Công Chính (1996) cùng Hồ Viết Thành (1995), Hoàng Văn Trung (1998, đều trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đến quán Karaoke Ánh Trăng (xã Cổ Đạm, H. Nghi Xuân) để hát. Tại đây, nhóm của Thành xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Nguyễn Thành Tâm (1995) và Phan Tiến Thành (1995, trú xã Cổ Đạm). Thành lấy dao bấm thủ sẵn dọa đối phương thì bị Chính giật lấy rồi đâm khiến anh Phan Tiến Thành tử vong, 2 người khác bị thương. Ngày 7-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Công Chính 15 năm tù về tội "Giết người", Hồ Viết Thành 15 tháng tù giam, Nguyễn Thành Tâm 13 tháng tù giam, Hà Văn Tuệ 12 tháng tù treo, Hoàng Văn Trung (1998) 9 tháng tù treo cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_171896_.aspx