Con của các cầu thủ nổi tiếng học ở đâu?

Con của Ronaldo vừa nhập học ở Manchester, Anh. Messi đã ghi danh cho hai con trai vào Học viện Paris Saint-Germain (PSG), nơi anh đang thi đấu.

Cristiano Ronaldo Jr: Ngày 10/9, trên trang cá nhân, Georgina Rodriguez, bạn gái của Cristiano Ronaldo, đăng tải hình ảnh của các con trong ngày đầu tiên nhập trường ở Manchester. Những đứa trẻ nhà Cristiano chuyển trường từ Madrid sang Anh sau khi cầu thủ 36 tuổi về lại MU.

Cristiano Ronaldo có 4 con. Bé lớn Cristiano Ronaldo Jr (11 tuổi), cặp sinh đôi Mateo và Eva (4 tuổi). Cuối cùng là cô út Alana Martina (cũng 4 tuổi). Trước đó, trừ cậu cả, các con nhà Cristiano theo học một trường tư kiểu Mỹ ở Madrid. Khi còn nhỏ, con trai lớn của Ronaldo được bà nội đăng ký cho một trường học bí mật ở Tây Ban Nha. Ảnh: Goal.

Theo A Bola, Cristiano Ronaldo Jr hiện khoác áo đội U11 của MU. Cậu ăn ở, tập luyện ở lò đào tạo Carrington. Nhiều năm qua, cầu thủ nhí luôn theo bước cha tại các đội bóng. Khi CR7 chơi ở Real Madrid và Juventus, Cristiano Ronaldo Jr cũng thi đấu ở học viện của những đội này. Ảnh: Goal.

Kai Rooney: Tờ Mirror cho hay khi gia nhập lò Carrington, Cristiano Jr sẽ chung lớp với con trai lớn của tiền đạo Wayne Rooney - Kai Rooney. Ngoài Kai, Rooney và Coleen cũng có thêm 3 con trai là Klay (7 tuổi), Kit (4 tuổi) và Cass (2 tuổi).

Kai trở thành cầu thủ của tuyển nhí MU từ năm 2020. Trong thời gian khoác áo "Quỷ Đỏ nhí", cậu nhóc 11 tuổi đã ghi hat-trick vào lưới Stoke City. Gần đây, cậu có trận đầu tiên chơi trên sân khách.

Nắm vị trí tiền vệ công, Kai sớm chứng minh được khả năng chơi bóng cừ khôi và được truyền thông Anh nhiều lần chú ý. Trước khi tới với "Quỷ Đỏ", cậu bé được Rooney gửi vào Học viện Man City từ năm 7 tuổi.

Maximilian (trái) và Vincent Ibrahimovic (phải): "Hổ phụ sinh hổ tử" chính là những gì dành cho hai con trai nhà Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển cho hai con lần lượt theo học bóng đá ở các lò PSG, Man United rồi sang Los Angeles. Mỗi lần chuyển trường đều gắn với nấc thang mới trong sự nghiệp của bố.

Hiện tại, Maksimilijan mới 14 tuổi nhưng bộc lộ nhiều tố chất của cầu thủ bóng đá, được nhận định là ngôi sao thừa kế tài năng của Zlatan Ibrahimovic. Barcelona, Manchester United và rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đã ngỏ ý muốn ký hợp đồng với cầu thủ nhí.

Cậu út Vincent 12 tuổi cũng đang dần chứng minh được thực lực. Năm 2019, khi chơi cho đội Los Angeles Breakers tại Gothia Cup, Vincent gây ấn tượng với lối đá thông minh và khéo léo so với những cầu thủ cùng lứa.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Voetbal International của Hà Lan, Ibrahimovic tâm sự: “Tôi rất vui vì các con thích bóng đá. Điều quan trọng là chúng phải học được cách chơi tập thể. Nếu có tài năng, chúng ta sẽ nhìn thấy vào tương lai, bởi các con còn rất trẻ. Chúng thích chơi bóng, đó mới là điều tôi quan tâm”.

Thiago (ngoài cùng bên trái) và Mateo Messi (ngoài cùng bên phải): Theo tờ L'Equipe của Pháp, ngay sau vụ chuyển nhượng nổi tiếng nhất nhì thế giới, Messi đã ghi danh cho hai con trai Thiago (8 tuổi) và Mateo (5 tuổi) vào Học viện Paris Saint-Germain (PSG) - nơi ông bố đang thi đấu. Điều này đồng nghĩa quý tử nhà Lionel đã rời Học viện Barcelona. Hai cầu thủ nhí chính thức khoác áo PGS ngày 31/8.

Trước đây, khi còn chơi cho Barcelona, Messi cũng ký cho các con trai chơi cho đội nhi đồng thuộc các đội bóng xứ Catalan. Thiago sinh năm 2012, có thể chơi cho U9 hoặc U10 của PSG. Trong khi đó, Mateo sinh năm 2015, sẽ đứng trong hàng ngũ của đội U7. Messi cũng hy vọng cậu út Siro (3 tuổi) sẽ theo chân các anh, cống hiến cho môn thể thao vua từ khi còn nhỏ.

Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper Beckham: Gia đình Beck-Vic đều đầu tư số tiền lớn cho việc học tập của các con. Anh cả Brooklyn được học tại trường tư nhân Curtis của Hoàng gia Anh (học phí 12.000 bảng Anh/năm) và trường West London (học phí 18.000 bảng Anh/năm).

Đến năm 2 tuổi, Brooklyn chập chững theo cha đến sân cỏ, làm quen với bóng ở sân Old Trafford.

Song, sau đó cậu cả nhà Beckham không theo nghiệp bố mà nhận nhiều lời mời làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng nổi tiếng ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, sự nghiệp của Brooklyn không tạo được sự nổi bật, cậu chuyển sang nhiếp ảnh và cũng không lâu dài.

Romeo và Cruiz cũng được ông bố gửi gắm vào Học viện Arsenal từ sớm, song, cả hai đều có những đam mê khác. Romeo thích quần vợt và được bố đầu tư nhiều cho đam mê. Dù vậy, cả hai vẫn đang tập sự trong sự nghiệp bóng đá.

Đầu tháng 9, theo Goal, Romeo xác nhận trên Instagram sẽ khoác áo CLB Fort Lauderdale. Đây là đội bóng liên kết với Inter Miami thuộc sở hữu của chính David Beckham. Trong khi đó, con trai út của Beckham cũng đang tham gia đội trẻ của Fort Lauderdale. Cả hai đều chưa gây được ấn tượng trên sân cỏ.

Theo The Sun, từ năm 2016, Harper học trường nghệ thuật Italy Conti Academy of Theatre Arts ở London, Anh. Mức học phí khoảng 130 USD/giờ. Con gái út Harper từ nhỏ đã được mẹ cho tham dự nhiều tuần lễ thời trang lớn và học các lớp năng khiếu như vẽ, múa, thể thao.

Thiên Nhan

Ảnh: Georgina, The Goal, NY Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-cua-cac-cau-thu-noi-tieng-hoc-o-dau-post1264579.html