Coi trọng giáo dục nhiệm vụ 'chiến đấu trong thời bình'

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất, đá xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái những ngày đầu tháng 8, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Yên Bái nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn (TKCN). Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, là đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn.

Nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đã khẩn trương làm tốt mọi công tác chuẩn bị, cơ động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Những ngày qua, đơn vị đã giúp đỡ chính quyền, nhân dân địa phương thu dọn, vận chuyển hàng nghìn mét khối đất đá, vệ sinh các trường học, công trình công cộng trên địa bàn và giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống. Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Trung đoàn 174, chia sẻ: Tận mắt chứng kiến những mất mát, thiệt hại, khó khăn của nhân dân sau mưa lũ, chúng tôi càng quyết tâm, cố gắng hết sức để giúp bà con.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 giúp đỡ nhân dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Tuấn Sơn

Với tinh thần "giúp nhân dân như giúp chính những người thân của mình", nên mặc dù điều kiện lao động vất vả, thời tiết mưa nắng thất thường, nơi ăn ở, sinh hoạt rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đều không quản ngại ngày đêm đẩy nhanh tiến độ các công việc.

Trao đổi về "bí quyết" để xây dựng trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, TKCN cho bộ đội, Trung tá Vũ Ngọc Hai, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174, cho biết: Bên cạnh giáo dục về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, TKCN. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội, từ đó luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Những năm qua, trung đoàn đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị tham gia giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá... Sự nỗ lực giúp dân hết mình trong lúc hoạn nạn của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/coi-trong-giao-duc-nhiem-vu-chien-dau-trong-thoi-binh-514825